Mù mắt vì đứng xem hàng xóm đốt pháo đón giao thừa

Anh On đốt pháo đón giao thừa vào đêm 28-1, khiến cả anh và 1 người hàng xóm bị thương.

Công an tỉnh Lạng Sơn chính thức thông tin: 2 nam thanh niên Hoàng Văn On, 31 tuổi và Hoàng Văn Nhâm, 28 tuổi, cùng trú tại thôn Ao Vường, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang – là 2 bệnh nhân bị thương nặng do đốt pháo đêm Giao thừa được Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng tiếp nhận, chuyển tới cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xuất viện, đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Hoàng Văn On đã bị cụt 1 /2 cẳng tay vì tự tay đốt pháo đón giao thừa (1)
Hoàng Văn On đã bị cụt 1 /2 cẳng tay vì tự tay đốt pháo đón giao thừa (1)

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cũng cho biết, vào thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân Hoàng Văn On tay cẳng bị dập nát, mất nhiều máu. Sau khi hồi sức cấp cứu, người này được chuyển lên phòng mổ để cắt lọc mỏm cụt bị dập nát, khâu da tạo hình, cẳng tay bị cắt cụt 1/2 .

Còn Hoàng Văn Nhâm, mắt trái chảy máu nhiều, chẩn đoán do vỡ nhãn cầu, phòi tổ chức nội nhãn không hồi phục. Bệnh nhân này cũng được chuyển mổ cấp cứu, khoét nhãn cầu trái. Dù, hiện tại thể trạng các bệnh nhân này đã dần ổn định, nhưng để lại những di chứng nặng nề. Trong đó, Hoàng Văn On bị cụt 1/2 cẳng tay, còn Hoàng Văn Nhâm bị mù mắt trái vĩnh viễn.

Hoàng Văn Nhâm bị mù mắt trái vì đứng xem Hoàng Văn On đốt pháo.
Hoàng Văn Nhâm bị mù mắt trái vì đứng xem Hoàng Văn On đốt pháo.

Theo người nhà của các nạn nhân, dù vụ việc đốt pháo không xảy ra tại địa bàn Lạng Sơn, và việc chuyển người nhà tới Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng cấp cứu là trái tuyến, nhưng do tình thế cấp bách cứu người là quan trọng nên mọi người đã quyết định chuyển các nạn nhân tới Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng cấp cứu cho gần nhà.

Vì quãng đường từ nhà các nạn nhân tới Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn hoặc bệnh viện Tỉnh Bắc Giang đều xa hơn nhiều so với chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng ( Lạng Sơn) cấp cứu. Tuy nhiên, vì thấy tình trạng cả hai nạn nhân quá nghiêm trọng, nên Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng đã chuyển ngay các nạn nhân này lên tuyến trên tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn để xử lý kịp thời.

Công an Lạng Sơn cũng thông tin, sau khi 2 bệnh nhân này tỉnh táo, cơ quan điều tra đã làm việc với bệnh viện và 2 nam bệnh nhân này để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu 2 bệnh nhân này thừa nhận, nguyên nhân vụ việc là do đốt pháo đón giao thừa vào đêm 28-1 ( lúc gần 1h sáng Mùng 1 Tết).

Thời điểm xảy ra vụ việc, Hoàng Văn On mang pháo ra trước cửa sân nhà mình đốt, thì Hoàng Văn Nhâm là hàng xóm với On cũng chạy ra, đứng bên cạnh xem On đốt pháo. Lúc pháo nổ đã gây các thương tích cho cả hai người.

Theo Tâm Phạm

Công an nhân dân