1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

“Mũ bảo hiểm” thời trang tung hoành trên phố

(Dân trí) - Dù biết những chiếc mũ này không phải là mũ bảo hiểm, không có chức năng bảo vệ người đội, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn thích sử dụng loại mũ thời trang này khi đi xe máy.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TPHCM, sắp tới sẽ phạt nghiêm các trường hợp người đi mô tô, xe máy đội mũ không phải mũ bảo hiểm (MBH); không đội MBH hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách. Trước mắt, chỉ phạt các trường hợp có thể nhận biết bằng mắt thường như đội mũ bảo hộ lao động, mũ che nắng thông thường, mũ không có đầy đủ ba thành phần (vỏ mũ, đệm xốp hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ và quai đeo).


Nhằm giúp người dân lựa chọn chiếc MBH hợp quy, sáng 14/6, tại 5 điểm gồm: Văn phòng Kết nối tình nguyện (số 5 Đinh Tiên Hoàng, quận 1), Nhà thiếu nhi quận 2 (số 200 Nguyễn Duy Trinh, quận 2), Nhà thiếu nhi quận 9 (số 2/2B Lê Văn Việt, quận 9), quận đoàn Bình Thạnh (số 114 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh) và Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, số 238 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức) đã thực hiện chương trình đổi mũ bảo hiểm (MBH) cũ, kém chất lượng lấy MBH đạt chuẩn có trợ giá cho người dân. Đây là chương trình do Ban An toàn giao thông TPHCM phối hợp thành đoàn TPHCM tổ chức.

Trung Kiên