1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Một thuyền viên tàu chở bùn rơi xuống biển tử vong

(Dân trí) - Con tàu chở bùn đất thi công dự án Lạch Huyện gặp sư cố đã khiến một thuyền viên bị rơi xuống biển tử vong. Hiện thi thể thuyền viên này đã được tìm thấy và đang được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc BQL Dự án hàng hải – Bộ GTVT cho biết, thi thể thuyền viên bị rơi xuống biển trong quá trình vận hành tàu chở bùn đi đổ đã được tìm thấy. Nạn nhân là anh Trần Văn Thông, làm việc tại Dự án xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, gặp nạn trên vùng biển Long Châu (huyện đảo Cát Hải), bị rơi xuống biển tử vong vào 2 ngày trước.

Trước đó, vào hồi 13h ngày 27/9, thuyền viên Trần Văn Thông (SN 1994, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) được xác định rơi xuống vùng biển Long Châu (Hải Phòng) khi đang làm việc trên tàu Quang Huy 16.

Đến chiều ngày 27/9, tàu Quang Huy 16 đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm anh Thông.


Tàu chở bùn đất đi đổ - nơi thuyền viên Thông đang làm việc thì gặp nạn (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp).

Tàu chở bùn đất đi đổ - nơi thuyền viên Thông đang làm việc thì gặp nạn (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp).

Ông Hoàng Đại Giang, Trưởng phòng An toàn hàng hải – Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, cho biết, sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã phối hợp cùng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 điều động tàu SAR 411 cùng hàng chục phương tiện của nhà thầu, đơn vị tư vấn, tổ chức tìm kiếm thuyền viên Trần Văn Thông từ ngày 28/9.

Khoảng 11 giờ ngày 29/9, thi thể thuyền viên Trần Văn Thông được phát hiện, nổi lên ngay tại vị trí tàu Quang Huy 16 đang neo đậu. Công an huyện Cát Hải đã tiếp nhận vụ việc trước khi bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

Tàu chở bùn đất Quang Huy 16 thuộc sở hữu của Cty CP Quang Huy (trụ sở tại TP Hải Phòng). Tàu nhận vận chuyển bùn thải từ Dự án Cảng quốc tế Lạch Huyện đổ ra khu vực đổ thải trên vùng biển đảo Cát Hải từ nhà thầu phụ, Cty TNHH MTV Phú Mỹ (trụ sở tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Hoài Anh