Huế:

Một thợ lặn Formosa nghi có kim loại trong máu cao bất thường

(Dân trí) - Ngày 27/4, theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, một nhóm 9 thợ lặn từ Formosa Hà Tĩnh đến khám sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó có 1 người nghi có kim loại trong máu cao bất thường, với các biểu hiện bị nhiễm độc đồng.

Nhóm bệnh nhân này gồm 9 người quê ở Khánh Hòa, Hà Tĩnh, là thợ lặn tham gia thi công đê chắn sóng cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Đoàn 9 người đi khám sức khỏe ở Bệnh viện Trung ương Huế, việc khám này được cho là khám sức khỏe định kỳ.

Sau khi khám xong, cả nhóm không có ai phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết có 1 người trong nhóm này yêu cầu xét nghiệm hàm lượng kim loại đồng và chì trong máu. Kết quả là hàm lượng kim loại đồng cao gấp đôi ngưỡng cho phép.

Trước đó có tin đồn một thợ lặn ở Formosa Hà Tĩnh đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế và tử vong. GS.TS. Bùi Đức Phú - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định với PV Dân trí là không có sự việc này.


Nghi vấn một thợ lặn Formosa Hà Tĩnh đến khám sức khỏe ở Bệnh viện Trung ương Huế phát hiện có mức kim loại trong máu cao.

Nghi vấn một thợ lặn Formosa Hà Tĩnh đến khám sức khỏe ở Bệnh viện Trung ương Huế phát hiện có mức kim loại trong máu cao.

Vào ngày 25/4, một thợ lặn ở Formosa đã tử vong không rõ nguyên do khi đang ngồi nghỉ giải lao. Được biết thợ lặn này làm việc cho một công ty thi công đê chắn sóng cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

Đại Dương