Hà Nội:

Một thiếu nữ can đảm bắt cướp

Bị tên Tú cướp chiếc điện thoại đang cầm trên tay, chị Giang liền nhoài người theo giật mạnh đuôi xe tên cướp khiến chiếc xe đổ vật ra đường...

Vụ việc như sau: Tối 13/6, chị Nguyễn Thị Hương Giang (22 tuổi, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội) đang đi cùng một người bạn, tới  phố Ngô Thì Nhậm thì bất ngờ bị một đối tượng từ phía sau vọt lên giật chiếc điện thoại chị đang cầm trên tay.

 

Không chút do dự, chị Giang nhoài người theo giật mạnh đuôi xe của tên cướp khiến cả hai xe cùng đổ vật ra đường. Tên cướp vội vứt bỏ xe máy định bỏ trốn, lập tức chị Giang và bạn đuổi theo, hô hoán người dân giúp sức. Với sự có mặt kịp thời của tổ công tác CA phường Ngô Thì Nhậm, tên cướp đã bị bắt ngay sau đó.

 

Tại cơ quan công an, tên cướp khai nhận tên là Nguyễn Ngọc Tú, SN 1987, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mở rộng, CA phường Ngô Thì Nhậm nắm được Nguyễn Ngọc Tú từng có 1 tiền án về tội cướp giật và bị TAND quận Thanh Xuân xử 42 tháng tù.

 

Hiện cơ quan công an đã trao trả tang vật vụ cướp cho chị Nguyễn Thị Hương Giang và chuyển hồ sơ và đối tượng Nguyễn Ngọc Tú lên CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

 

Theo Phương Vy

 Gia đình & Xã hội