Một thiếu nữ bị phát hiện dùng giấy tờ giả đi máy bay

(Dân trí) - Một nữ hành khách 19 tuổi vừa bị cơ quan an ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) phát hiện sử dụng giấy tờ giả mạo để đi máy bay, chặng Hà Nội - Quy Nhơn. Sự việc xảy ra sáng nay (16/8), hành khách này đã bị phạt 7,5 triệu đồng.

Theo quy định, hành khách dùng giấy tờ giả để đi máy bay bị phạt 7,5 triệu đồng (ảnh minh họa)
Theo quy định, hành khách dùng giấy tờ giả để đi máy bay bị phạt 7,5 triệu đồng (ảnh minh họa)

Cụ thể, lúc 6h sáng nay 16/8, tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay nội địa sảnh E – Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Nội Bài, nhân viên đội kiểm tra an ninh soi chiếu quốc nội đã phát hiện một trường hợp giả mạo giấy tờ tuỳ thân để đi máy bay.

Hành khách sử dụng giấy tờ giả mạo tên là N.T.H.Y, sinh năm 1997, trú tại tỉnh Bắc Giang nhưng sử dụng CMND và thẻ lên máy bay mang tên Bùi Thị Thương, sinh năm 1995, trú tại Hoà Bình. Khách cho biết nghề nghiệp là lao động tự do.

N.T.H.Y có số ghế 5F trên chuyến bay VJ433, hành trình Hà Nội - Quy Nhơn dự kiến cất cánh lúc 6h40 phút cùng ngày.

Căn cứ tại Khoản 4, Điều 23 Nghị định 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt hành khách N.T.H.Y 7,5 triệu đồng.

Trước đó, chiều ngày 30/7, lực lượng an ninh cũng phát hiện một giáo viên (26 tuổi) tên là N.T.Đ (trú tại huyện Thạch Thất- Hà Nội) đã sử dụng giấy xác nhận nhân thân mang tên Đặng Cao Hậu có cùng ngày tháng năm sinh và quê quán để làm thủ tục hàng không vào khu vực cách ly. Hành khách này sau đó cũng bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

C.N.Q