Nghệ An:

Một sỹ quan bị thương khi cứu hộ, cứu nạn

(Dân trí) - Đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển cửa Hội, một sỹ quan Hải đội 2 (BĐBP tỉnh Nghệ An) đã bị thương, choáng ngất

Một sỹ quan bị thương khi cứu hộ, cứu nạn - 1

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thăm hỏi sức khỏe của Trung tá Lê Văn Thi. (Ảnh: Lê Thạch)

 
Sáng ngày 3/10, Trung tá Lê Văn Thi, Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An) cùng đồng đội đã trực tiếp chỉ huy 1 tàu của đơn vị phối hợp với các lực lượng khác giải cứu an toàn 8 thuyền viên trên tàu vận tải Hoàng Trung 08 (Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị chìm tại vùng biển Cửa Lò (Nghệ An).

 

Đến vùng biển Cửa Hội do có gió lớn đã giật tung một mảng kính trên tàu, các mảnh nhọn sắc như dao lao xuống đâm trúng tay phải trung tá Lê Văn Thi, Đội trưởng Hải đội 2 máu tuôn xối xả, làm anh choáng ngất, ngã xuống sàn tàu.

 

Trung tá Thi đã được các đồng đội  trên tàu sơ cứu vết thương rồi nhanh chóng cho tàu vào bờ đưa đi cấp cứu tại Viện Quân y 4. Tại đây các y, bác sỹ đã nhanh chóng cấp cứu, chăm sóc vết thương cho trung úy Lê Văn Thi. Theo các bác sỹ, Trung tá Thi bị đứt tĩnh mạch, chấn thương cột sống và chấn động não.

 

Cứu sống 14 ngư dân bị nạn trên biển

Trên vùng biển Nghệ An mấy ngày qua do áp thấp nhiệt đới gây mưa to, sóng lớn đã làm một số tàu đánh bắt cá của ngư dân bị hỏng máy, trôi mất phương hướng gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của các ngư dân.
Một sỹ quan bị thương khi cứu hộ, cứu nạn - 2
5 ngư dân Nam Định được BĐBP Nghệ An cứu kịp thời (Ảnh: Lê Thạch)

Nhận được tin báo khẩn cấp, cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 (BĐBP tỉnh Nghệ An) nhanh chóng cho tàu xuất bến tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển. Sau gần 1 ngày lênh đênh trên biển, đối mặt với sóng lớn và thời tiết xấu đến 10 giờ ngày 6/10, 2 tàu của Hải đội 2 đã gặp và cứu thành công 2 tàu đánh cá (cách đất liền khoảng 35 hải lý) gồm: tàu đánh cá NA 5060 TS do ông Lê Văn Nghĩa (ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng 9 thuyền viên và chiếc thuyền đánh cá mang biển số NĐ - 33567 TS do anh Kim Văn Chiến (xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng, trên truyền có 5 thuyền viên, bị hỏng máy, có nguy cơ bị sóng đánh chìm.

Thuyền trưởng Kim Văn Chiến cho biết, tàu xuất phát từ Nam Định đánh cá từ ngày 26/9, chuẩn bị vào bờ thì gặp không khí lạnh tăng cường, sóng to, gió lớn và xẩy ra sự cố hỏng máy. Mặc dù đã phát tín hiệu kêu cứu nhưng do thời tiết quá xấu nên tín hiệu không đến được các lực lượng chức năng để cứu hộ.

Sau gần 5 ngày lênh đênh trên biển, thuyền trôi dạt đến gần đảo Mắt, được lực lượng biên phòng Nghệ An cứu hộ.

 
 
Nguyễn Phê - Lê Thạch