1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một số tuyến xe khách đường dài tăng giá tới… 60%

(Dân trí) - Tính đến thời điểm hiện tại (20/1), một số doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) đã tăng vé xe khách từ 30-60%, chủ yếu là các tuyến đi Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa.

Một số doanh nghiệp vận tải đường dài đã tăng vé xe lên tới...60% (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).
Một số doanh nghiệp vận tải đường dài đã tăng vé xe lên tới...60% (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Liên quan đến nội dung trên, sáng nay (20/1), trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát, cho biết, tính đến thời điểm hiện tại phần lớn các doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại bến xe Giáp Bát đều giữ nguyên giá vé cũ, riêng có một số doanh nghiệp chạy đường dài như Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Thanh Hóa (đi về các huyện xa) có tăng giá vé lên từ 30-60%.

Cụ thể, theo ông Thành, tuyến Giáp Bát – Đà Nẵng giá cũ là 340.000 đồng/hành khách, thì nay đã tăng lên 580.000 đồng/hành khách (khoảng 60%); tuyến đi TP Hồ Chí Minh giá cũ là 620.000 đồng/hành khách, nay tăng lên 900.000 đồng/hành khách; tuyến đi các huyện xa của tỉnh Thanh Hóa giá vé cũng tăng lên khoảng 30% so với giá cũ.

Ông Thành thông tin thêm, trước khi tăng giá vé, các nhà xe nói trên đã hoàn thành các thủ tục hành chính và được cơ quan chức năng liên quan đồng ý mới được phép tăng giá như vậy.

“Các nhà xe tăng giá vé chủ yếu tập trung vào các tuyến đường dài có khoảng cách từ 400km trở lên. Các nhà xe này giải thích phải tăng giá như vậy để bù lỗ cho chiều về, vì chiều về gần như xe rỗng không có khách. Thời điểm giáp Tết, xe chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội mới có khách, còn chiều về rất vắng, ra Tết thì ngược lại” – ông Thành cho biết.

Vẫn theo ông Nguyễn Tất Thành, các nhà xe hoạt động tại bến Giáp Bát chạy các tuyến có cự ly khoảng 300km trở lại đều không tăng giá vé dịp nghỉ Tết này.

Còn tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe này cho biết, các nhà xe đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình tính đến thời điểm hiện tại (sáng 20/1) đều không có thông báo tăng giá vé.

Nhận định về tình hình áp lực của bến xe trong những ngày sắp tới, ông Tuấn chia sẻ: “Năm nay bến xe sẽ không đông khách như mọi năm vì vừa rồi Sở GTVT Hà Nội đã chuyển 494 xe từ bến Mỹ Đình đi các bến khác trên địa bàn Hà Nội, chỉ có 123 nhà xe khác về bến Mỹ Đình hoạt động” – ông Tuấn nói.

Theo đại diện, Công ty Cổ phần quản lý Bến xe Hà Nội cho biết, tính đến cuối ngày 19/1, đã có 21 doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trên 19 tuyến đường dài thông báo tăng giá vé (bến xe Giáp Bát 19, Gia Lâm 2), mức tăng được các doanh nghiệp vận tải thông báo từ 7% đến 60%.

Nguyễn Dương