Một số hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật Bản

Chiều ngày 10/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm Cơ quan Khai thác hàng không vũ trụ Nhật Bản và tiếp Phó Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Ichikawa (JICA).

Một số hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật Bản
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm Cơ quan Khai thác hàng không vũ trụ Nhật Bản - Ảnh: VGP/Lê Sơn
 
Gặp gỡ với Chủ tịch Naoki Okumura và lãnh đạo Cơ quan Khai thác hàng không vũ trụ Nhật Bản, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chuyến thăm Nhật Bản của đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam nhằm trao đổi với chính giới Nhật Bản về phương  hướng lớn, các biện pháp để làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ, hàng không vũ trụ…

 

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và Cơ quan Khai thác hàng không vũ trụ Nhật Bản trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ vũ trụ và vệ tinh nhỏ, các dự án ứng dụng ảnh vệ tinh để phục vụ phát triển bền vững, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đang được thực  hiện giữa hai cơ quan thực sự có ý nghĩa to lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành công nghệ vũ trụ đang rất mới mẻ tại Việt Nam.

 

Phó Thủ tướng  đề nghị trong thời gian tới, Cơ quan Khai thác hàng không vũ trụ Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam trên các lĩnh vực được thống nhất giữa hai bên, nhất là phát triển vệ tinh, hỗ trợ Việt Nam phóng vệ tinh, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và công tác quản lý Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

 

TS. Naoki Okumura  khẳng định mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan, đặc biệt là chuyến thăm chính thức tới Trung tâm Vũ trụ JAXA Tsukuba của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc càng cho thấy rõ cam kết đó.

 

Hai bên nhất trí Thỏa thuận trong việc xem xét và đánh giá những tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong Ứng dụng và phát triển không gian đã được ký kết giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Cơ quan Khai thác hàng không vũ trụ Nhật Bản ngày 29/6/2006 và Bản sửa đổi bổ sung đã được ký vào ngày 05/12/2013.

 

Đến nay, các bên đã phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn các Cơ quan Hàng không Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 15 (APFSAF-15) tại Hà Nội và Hạ Long năm 2008 và Diễn đàn APFSAF lần thứ 20 (APRSAF-20) tại Hà Nội năm 2013 đã đem lại những kết quả tốt đẹp.
 
Một số hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật Bản
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam và Cơ quan Khai thác hàng không vũ trụ Nhật Bản - Ảnh: VGP/Lê Sơn  
 
 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã chứng kiến Lễ ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam và Cơ quan Khai thác hàng không vũ trụ Nhật Bản.

 

Theo đó, các bên cùng nhau cụ thể hóa những tiềm năng hợp tác trong tương lai về các lĩnh vực: Vệ tinh viễn thám và các ứng dụng; Phát triển vệ tinh nhỏ và các ứng dụng; Nghiên cứu chung hướng tới việc sử dụng module thử nghiệm của Nhật Bản (JEM); Xây dựng nâng cao năng lực; Ứng dụng của hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu.

 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Ichikawa (JICA).

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Hướng đến mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Việt Nam đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh triển khai ba khâu đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

 

Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn Nhật Bản tiếp tục duy trì cam kết nguồn ODA ở mức cao cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng, năng lượng, đào tạo nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo bền vững…

 

Phó Chủ tịch JICA Ichikawa đánh giá các hoạt động của JICA hỗ trợ Việt Nam nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp, đã có hiệu quả cao và mong muốn tiếp tục các hỗ trợ này cho Việt Nam. Hiện JICA cũng đang đẩy mạnh giúp Việt Nam cải cách doanh nghiệp Nhà nước để phát triển kinh tế.

 

Trong khuôn khổ cuộc gặp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến Lễ ký kết Ý định thư về việc hai bên cùng nghiên cứu và bàn bạc để thống nhất các nội dung hợp tác “Hỗ trợ kỹ thuật về cải cách pháp luật và tư pháp giai đoạn 2015-2020” giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và JICA.

 

Theo Lê Sơn

Chinhphu.vn