Một quan chức ở Nghệ An bị tống tiền qua điện thoại

Người đứng đầu một số cơ quan đầu ngành tỉnh Nghệ An liên tục nhận được điện thoại nặc danh tống tiền. Chúng yêu cầu các “sếp” phải nộp hàng chục triệu đồng vào tài khoản, nếu không sẽ ra tay sát hại người thân trong gia đình họ.

Ngày 23/2, hai kẻ tống tiền bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Đó là Đặng Hữu Thảo, 22 tuổi, và Nguyễn Thành Trung, 28 tuổi.

Đêm 19, rạng ngày 20/1, điện thoại nhà ông B. một lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh đổ chuông liên hồi. Ông B. cầm máy, phía bên kia đầu dây nói: “Ông bình tĩnh nghe chúng tôi nói đây: Sự sống của ông cũng như vợ con trong gia đình ông đang nằm trong “tầm ngắm” của chúng tôi. Nếu gia đình muốn ăn Tết vui vẻ, trong ngày mai ông phải đem 10 triệu đồng chuyển vào tài khoản, số 771A... cho bọn này ngay”.

Sáng hôm sau, ông B. nộp tiền theo số tài khoản mà chúng thông báo trước, không nói không rằng với ai kể cả vợ con. Những tưởng là tai qua nạn khỏi, hơn nửa tháng sau (ngày 7/2) ông B. lại nhận tiếp cú điện thoại. Chúng yêu cầu ông phải nộp tiếp 5 triệu đồng vào tài khoản. Một lần nữa ông B. làm theo. Sau 2 ngày suy nghĩ ông B. báo cáo toàn bộ sự việc trên với Công an Nghệ An.

Cơ quan điều tra cho biết, không chỉ ông B. mà cũng trong thời gian này, còn có 4 trường hợp khác cũng là lãnh đạo một số cơ quan đầu ngành cấp tỉnh cũng bị tống tiền. Trắng trợn hơn có ngày chúng gọi điện liên tục từ 5 đến 10 cú, với lời lẽ đe dọa theo kiểu “xã hội đen” bất kể ngày hay đêm. Quá lo sợ, một số người đã mang hàng chục triệu đồng nộp vào tài khoản cho bọn chúng.

Thủ phạm được phát hiện là Nguyễn Thành Trung, 28 tuổi, ở phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Chiều 18/2, công an bắt quả tang Nguyễn Thành Trung khi đang dùng thẻ ATM để rút tiền mặt tại Ngân hàng Công thương Nghệ An. Khám nơi ở của Trung, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 2 máy điện thoại di động, 5 thẻ sim, 2 thẻ rút tiền mặt (ATM) và 14,5 triệu đồng.

Trung đã khai nhận đã mua 5 thẻ sim trả tiền trước để gọi điện thoại tới một số cán bộ lãnh cấp tỉnh đòi tống tiền. Trung rủ Đặng Hữu Thảo, 22 tuổi, trú ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc cùng tham gia. Trong khi gọi điện thoại tống tiền, Trung và Thảo thường xuyên thay đổi giọng nói, lúc giọng Nam, Bắc, khi thì giọng Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo Công An Nhân Dân