Thanh Hóa:

Một phụ nữ tự vẫn vì không thể trả món nợ tiền tỷ

(Dân trí) - Do chưa có tiền trả nợ, bị chủ nợ luôn gây sức ép, bà Lê Thị S. (55 tuổi, trú xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã treo cổ tự vẫn.

Vào khoảng 10h ngày 17/1, người nhà phát hiện bà S. treo cổ ngay trong phòng ngủ bằng một sợi dây điện.
 
Gia đình bà S. kinh doanh vật liệu xây dựng. Người nhà nạn nhân cho hay, thời gian gần đây, bà S. bị một số chủ nợ đến đòi số tiền trên 5 tỷ đồng. Do làm ăn thua lỗ, bà S. không có khả năng chi trả.

Cảnh bao vây nhà một con nợ ở phường An Hoạch - TP Thanh Hóa lúc nửa đêm vào cuối tháng 10/2013
Cảnh bao vây nhà một con nợ ở phường An Hoạch - TP Thanh Hóa lúc nửa đêm vào cuối tháng 10/2013

Chiều ngày 17/1, trao đổi với PV, ông Lê Vũ Hạnh, Trưởng Công an xã Hải Ninh, đã xác nhận thông tin trên. Ông Hạnh cho biết: “Thông tin ban đầu cho thấy bà S. nợ số tiền trên 5 tỷ đồng. Bà S. từng bị một số con nợ gây sức ép nên có biểu hiện trầm cảm. Chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc lên cấp trên”.

Nguyễn Thùy