Đắk Lắk:

Một phụ nữ may mắn thoát chết dưới gầm xe tải

(Dân trí) - Bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau, bà Doanh bị ngã xuống đường nhưng nhanh chóng kịp bò qua một bên, trong khi chiếc xe máy của bà bị cuốn vào gầm xe tải.

Chiếc xe máy của bà Doanh nằm dưới bánh xe tải
Chiếc xe máy của bà Doanh nằm dưới bánh xe tải.

Người đàn bà may mắn thoát chết trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã ba Lý Tự Trọng - Nguyễn Tất Thành (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vào khoảng 7h30 sáng nay 23/8 là bà Nguyễn Thị Doanh (55 tuổi), trú xã Cư Pơng, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo một số người chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, bà Doanh điều khiển xe máy BKS 47C-001.02 lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đi ngã Sáu - Trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Khi bà Doanh chạy đến địa điểm trên thì từ đường Lý Tự Trọng có một ô tô rẽ trái đi ra đường Nguyễn Tất Thành nên bà Doanh đột ngột giảm tốc độ.

Thời điểm ấy, từ phía sau xe của bà Doanh xuất hiện chiếc ô tô tải mang BKS 79C-026.73 do Nguyễn Văn H. (45 tuổi, Nha Trang, Khánh Hòa) cầm lái, lưu thông cùng chiều. Do bà Doanh đi phía trước giảm tốc độ đột ngột nên bị ô tô tải BKS 79C-026.73 bất ngờ tông phải.

Bà Nguyễn Thị Doanh vẫn chưa kịp định thần sau tai nạn.
Bà Nguyễn Thị Doanh vẫn chưa kịp định thần sau tai nạn.

Ngay lúc đó, cả xe lẫn người bà Doanh bị ngã xuống đường, chiếc xe máy bị cuốn vào bánh xe tải, hư hỏng nặng. Dù bị ngã trước đầu xe tải nhưng bà Doanh đã rướn người theo bản năng bò qua một bên trước khi bị bánh xe tải cán phải.

Vẫn chưa kịp định thần, bà Doanh nói: “Khi cả xe lẫn người bị ngã xuống, tui hoảng quá nên rướn người hết sức bò ra ngoài. Còn chiếc xe máy bị mắc dưới gầm xe tải, giày dép của tui vẫn nằm lại ở đó”.

Nhận được tin báo, CSGT đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, người dân hiếu kỳ cũng tập trung xem rất đông. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang cơ quan chức năng làm rõ.

Viết Hảo