Hà Tĩnh:

Một phụ nữ chết đuối ngày mùng 4 Tết khi đi hái cam

(Dân trí) - Ngày 29/1, ông Nguyễn Văn Duẩn, Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn có trường hợp đuối nước tử vong do bị lật thuyền khi đi hái cam.

 Một phụ nữ chết đuối ngày mùng 4 Tết khi đi hái cam - 1

Ảnh minh họa

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 28/1 (tức mồng 4 Tết Canh Tý), chị Lê Thị Hồng T. (45 tuổi, trú trên địa bàn) cùng vợ chồng anh Đ., chị H. (người xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn) vào trang trại chung của hai gia đình tại đập Nội Tranh Thượng (xã Sơn Lễ) để hái cam.

Do trang trại nằm ở cuối con đập nên phải đi lại bằng thuyền. Trên đường trở về, sau khi lên thuyền được khoảng 20m thì bị lật.

Vợ chồng anh Đ. bơi được vào bờ nên thoát nạn, còn chị T. không biết bơi nên bị nước nhấn chìm.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Sau 5 giờ đồng hồ với các phương tiện hiện có, cơ quan chức năng mới phát hiện và vớt được thi thể người phụ nữ xấu số.

Xuân Sinh