Quảng Bình:

Một nông dân chết ngoài đồng, nghi do say nắng

(Dân trí) - Trong lúc gặt lúa ngoài đồng, do thời tiết quá nắng nóng, một nông dân đã ngất xỉu và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều nay 17/5, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới xác nhận, bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân T.T.B., 49 tuổi, ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, trong tình trạng tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, ngày 16/5, chị B được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, dù các y bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong trước đó.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước đó, chị B và người nhà ra đồng gặt lúa dưới tiết trời vô cùng nắng nóng. Chị B bị ngất xỉu ở giữa ruộng, có thể do bị say nắng.

Đặng Tài