Phú Yên:

Một người dân mua 2 cá thể rùa biển quý hiếm thả về môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Hai cá thể rùa biển quý hiếm thuộc dòng Vích bị mắc lưới của ngư dân đã được ông Lê Bá Lại, 48 tuổi (phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) mua lại và bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên thả về môi trường tự nhiên.

Phú Yên: Một người dân mua hai cá thể rùa biển quý hiếm thả về môi trường tự nhiên

Lúc 15h30 ngày 7/5, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên cùng ông Lê Bá Lại thả hai cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Hai cá thể rùa có tổng trọng lượng 16 kg thuộc dòng Vích, là loài rùa nằm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ đặc biệt.

Một người dân mua 2 cá thể rùa biển quý hiếm thả về môi trường tự nhiên - 1

Hai cá thể rùa biển được ông Lại mua sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng

Hai cá thể rùa này bị mắc lưới của ngư dân Phường 6 (TP. Tuy Hòa) được ông Lê Bá Lại mua lại đồng thời báo cho cơ quan chức năng kiểm tra và phối hợp thả về biển.

Một người dân mua 2 cá thể rùa biển quý hiếm thả về môi trường tự nhiên - 2

Lực lượng chức năng đưa hai cá thể rùa biển thả về môi trường tự nhiên

Rùa biển là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ngư dân khi vớt được các loài rùa trên biển, cần báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng biết, không bắt, buôn bán và sử dụng các loài rùa biển hoang dã quý hiếm vì điều này vi phạm pháp luật.

Trung Thi