Thanh Hóa:

Một người bị điện giật tử vong khi đang cày ruộng

(Dân trí) - Sáng ngày 10/6, người dân phát hiện một người đàn ông nằm gục xuống ruộng, bên cạnh chiếc máy cày...

Theo thông tin ban đầu được biết, nạn nhân là ông Lê Xuân Khoa (66 tuổi), ở phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa. Vào sáng ngày 10/6, ông Khoa lái chiếc máy cày ruộng ra cánh đồng ở phố Trung Sơn, phường An Hoạch cày thuê thửa ruộng cho một gia đình trong làng.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân.

Đến khoảng hơn 8h, một số người dân sinh sống gần khu vực ông Khoa cày ruộng phát hiện nạn nhân gục xuống bên cạnh chiếc máy vẫn đang hoạt động. Nghi ngờ nạn nhân bị điện giật, nên ngay lập tức người dân hô hoán cúp điện để ứng cứu. Tuy nhiên, khi đưa nạn nhân lên bờ thì đã muộn.

Tại hiện trường, có một sợi dây điện được kéo qua cánh đồng đã bị đứt nằm thõng xuống nước. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân chết do nguồn điện rò rỉ.

Nhận được thông tin, Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Trần Lê