Phú Yên:

Một ngư dân bị dây cáp tàu cắt lìa đầu trên biển

(Dân trí) - Trong lúc ông Tài cùng mọi người tổ chức kéo tàu cá bị mắc cạn tại vùng biển tỉnh Phú Yên, chẳng may dây cáp đứt bật trúng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 5/11, tin từ Đồn biên phòng An Hải (huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết, khoảng 13h30 cùng ngày tại vùng biển lao Mái Nhà (xã An Hải) đã xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm làm ông Trương Văn Tài (60 tuổi, ngụ ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BĐ-91377 do ông Tài làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân đang trên hành trình từ Khánh Hòa về Bình Định thì bị chết máy, sóng lớn đánh dạt và mắc cạn tại vùng biển nói trên.

Ông Tài phải thuê người kéo tàu ra khỏi vùng mắc cạn nhưng chẳng may, sợi dây cáp dùng để kéo tàu bất ngờ đứt bật mạnh làm đứt phần đầu nạn nhân rơi luôn xuống biển.

Ngay sau đó ngư dân địa phương cùng ngành chức năng tiến hành lằn tìm kiếm, nối thi thể nạn nhân để bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Doãn Công