Đắk Lắk:

Một nài voi bị voi đực quật tử vong

(Dân trí) - Trong lúc dẫn con voi đực về khu du lịch, một nài voi (người chăm sóc voi) đã bị voi quật tử vong.

Sáng 22/5, ông Võ Ngọc Tuyên - Bí thư Huyện ủy Lắk (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một con voi đực quật tử vong nài voi. Hiện ông Tuyên đang trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, xử lý vụ việc này.

Một nài voi bị voi đực quật tử vong - 1
Con voi đực hung hãn quật nài voi tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 cùng ngày, con voi đực Y Mâm (48 tuổi), chủ sở hữu là ông Đàng Năng Long (ngụ thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) được nài voi Y Đrim Kuan (30 tuổi, buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk) dẫn đi tắm rồi đưa về khu du lịch.

Một nài voi bị voi đực quật tử vong - 2

Con voi đực được nài voi đưa đi tắm (hình ảnh camera an ninh ghi nhận trước lúc xảy ra sự việc).

Quá trình di chuyển, khi đến khu vực một bãi đất trống gần Trung tâm Dạy nghề huyện Lắk, bất ngờ con voi hung hãn dùng ngà húc, quật liên tiếp vào người nài voi khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ và tử vong.

Một nài voi bị voi đực quật tử vong - 3
Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực để khống chế đưa voi về

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, các cơ quan ban ngành tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp khống chế, xích voi lại. Đồng thời tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu đánh giá voi đực Y Mâm đang trong thời kỳ động dục nên tính khí thất thường và hung hãn.

Được biết, ông Đàng Năng Long là người hiện sở hữu đàn voi nhà lớn nhất Việt Nam. Đàn voi của ông chủ yếu được chăn, nuôi để phục vụ du lịch.

Thúy Diễm