DMagazine

Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn

(Dân trí) - Những ngày giáp Tết, bến Bình Đông lại nhộn nhịp cảnh mua bán hoa kiểng. Hàng trăm thuyền, ghe lớn nhỏ chở hoa từ các tỉnh miền Tây tập trung về đây tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Cận cảnh chợ hoa trên bến dưới thuyền độc nhất Sài Gòn
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 1

Những ngày giáp Tết, bến Bình Đông lại nhộn nhịp cảnh mua bán hoa kiểng. Hàng trăm thuyền, ghe lớn nhỏ chở hoa từ các tỉnh miền Tây tập trung về đây tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 2
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 3
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 4
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 5
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 6

Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) từ lâu đã trở thành một chợ hoa dịp Tết quen thuộc của người dân. Do được hình thành lâu nên chợ hoa nơi đây còn là một nét văn hóa không thể thiếu được của người dân mỗi dịp tết đến xuân về. Ngày xưa, bến Bình Đông là nơi giao thương tấp nập bậc nhất Sài Gòn, nơi trao đổi hàng hóa giữa Sài Gòn và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 

Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 7
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 8
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 9
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 10
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 11
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 12

Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng Chạp, hàng trăm ghe, thuyền lớn nhỏ từ các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang... lại tấp nập kéo nhau về đây tạo nên một chợ hoa độc, lạ nhất Sài Gòn. Chợ hoa tập trung đủ các loại kỳ hoa dị thảo, từ những loại hoa bình dân phục vụ Tết như mai, cúc, khế, sung... đến các loại bonsai trị giá hàng trăm triệu đồng. 

Ghi nhận tại bến Bình Đông năm nay, hàng chục các loại hoa khác nhau được sắp xếp khá tinh tế từ trên thuyền, dưới bến khiến người dân khó rời mắt khi đi ngang qua.

Ngoài ra, quanh bến Bình Đông còn có những tòa nhà cổ kính với mái ngói đỏ, góp phần tạo nên nét riêng độc đáo cho chợ hoa nơi đây.

Do vậy, mỗi dịp Tết hàng trăm nhiếp ảnh, hàng ngàn người dân đổ xô về đây để chọn những chậu hoa yêu thích và chụp hình lưu niệm.

Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 13
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 14
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 15
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 16
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 17
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 18
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 19
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 20
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 21

Năm nay, loài hoa chủ lực được bày bán tại bến Bình Đông là hoa mai và hoa cúc với hàng chục loại khác nhau. Hoa mai tùy theo dáng, thế có giá dao động từ 300.000 đồng - 150 triệu đồng. Hoa cúc thì có giá rẻ hơn với mức dao động từ 150.000 đồng - 1.800.000 đồng.

Bên cạnh những loại hoa trên, các loại hoa giá rẻ như hoa giấy, hoa mào gà, vạn thọ, khế, sung... cũng được khá nhiều người dân ưa thích. Những loại hoa này đều mang nhiều màu sắc rực rỡ tạo nên những điểm nhấn cho chợ hoa tại bến Bình Đông.

Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 22
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 23
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 24
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 25
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 26
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 27

So với những năm trước, Tết 2020, UBND Quận 8 đã quy hoạch khu vực bán hoa khá gọn gàng sát bờ kè kênh Tàu Hũ. Dưới các thuyền hoa đều được bắc một chiếc cầu nhỏ để người mua dễ dàng quan sát và lựa chọn cho mình một loại hoa phù hợp. Do vậy, dù khá đông người mua hoa nhưng không còn cảnh chen lấn, kẹt xe tại đây như trước. 

Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 28
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 29
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 30
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 31
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 32

Chị Nguyễn Hoàng (ngụ tại Quận 1, TPHCM) chia sẻ: "Gần 20 năm qua, năm nào tôi cũng ra đây để chọn hoa tết về chưng cho gia đình và anh em. Đối với tôi, chợ hoa bến Bình Đông không chỉ là chợ hoa thông thường mà còn là nét văn hóa, gắn liền với tuổi thơ của mình. Mỗi năm tôi cũng đều đưa con ra đây để chụp ảnh lưu niệm nhưng năm nay hai con về quê chơi nên tôi đi chợ một mình. Tôi mong chợ hoa sẽ được gìn giữ và quy hoạch sạch, đẹp hơn nữa nhằm thu hút khách du lịch dịp Tết".

Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 33
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 34
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 35
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 36
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 37
Một lần đi chợ hoa trên bến dưới thuyền độc, lạ nhất Sài Gòn - 38

Theo các tiểu thương, những năm trước, các cụm hoa nở sớm được bán hạ giá. Tuy nhiên, năm nay, các chủ vườn đã thống nhất giữ giá ổn định, không hạ giá kể cả sát giao thừa, tránh bị khách ép giá. Chợ hoa sẽ đóng cửa, ngưng phục vụ người dân sau giao thừa. 

Phạm Nguyễn - Xuân Hinh