Một giờ nỗ lực giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe container lật trên đèo

(Dân trí) - Lực lượng CSGT cùng với quần chúng nhân dân đã tiến hành cứu hộ trong suốt 1 giờ đồng hồ mới đưa được tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin xe container ra ngoài. Đội ngũ y tế truyền nước, cấp cứu nạn nhân ngay trong xe.

Vào khoảng 23 giờ đêm 21/2, xe container mang BKS 64C-04896, do tài xế Nguyễn Văn Sang (SN 1971) điều khiển, trên xe có phụ xe là Phạm Hữu Phước (SN 1987, đều quê Đồng Tháp) đang lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam, khi đến đoạn Km1.491+500 đèo Lò Xo – đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) thì bất ngờ lao vào rào chắn ta luy âm (phía bên vực) và bị lật nghiêng.

Vụ tai nạn làm tài xế và phụ xe bị thương, mắc kẹt trong cabin, nếu không được giải cứu kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong.

Một giờ nỗ lực giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe container lật trên đèo - 1

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông trạm Ngọc Hồi (Phòng CSGT tỉnh Kon Tum) cùng với người dân đã khẩn trương cứu nạn. Tuy nhiên, do trời tối, 2 người bị kẹt cứng trong xe nên lực lượng cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, phải tiến hành cắt bỏ hộ lan an toàn giao thông, phá cửa và cabin xe; đồng thời đội ngũ y tế truyền nước, cấp cứu nạn nhân ngay trong xe.

Sau khoảng 1 giờ, lực lượng cứu nạn mới đưa được tài xế và phụ xe ra ngoài, kịp thời đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei.

Trung tá Nguyễn Ích Hòa – Trạm trưởng Trạm CSGT Ngọc Hồi cho biết, lực lượng CSGT đã dừng, nhắc nhở các lái xe cần phải cẩn trọng, chạy chậm, tiến hành làm mát hệ thống phanh xe, lốp xe, kiểm tra các hệ thống an toàn xe trước khi lên, xuống đèo. Tuy nhiên tai nạn đáng tiếc vẫn xảy ra.

Khu vực đèo Lò Xo là cung đường cực kỳ nguy hiểm với nhiều đèo dốc, đường quanh co. Trên cung đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua.

Quốc Huy