Quảng Ngãi:

Một gia đình dừng đám cưới vì "công dân phải có trách nhiệm với xã hội"

(Dân trí) - Một gia đình tại tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định tạm dừng lễ cưới của con gái để chung tay cùng xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Sau thời gian dài chuẩn bị, gia đình ông Huỳnh Tấn Thư (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) quyết định tổ chức lễ cưới cho con gái vào ngày 19/3/2020. Theo kế hoạch, chị H.T.Q.T. (con gái ông Thư) đang làm việc tại Nhật Bản sẽ về nước vào ngày 17/3 để tổ chức hôn lễ.

Nhật Bản là quốc gia có nhiều người mắc Covid-19. Do đó, chính quyền xã Bình Đông đã vận động gia đình ông Thư tạm dừng lễ cưới; đồng thời động viên chị T. sau khi về nước phải khai báo, thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế.

Dù lễ cưới là việc hệ trọng nhưng gia đình ông Thư đã đồng ý dừng hôn lễ.

Một gia đình dừng đám cưới vì công dân phải có trách nhiệm với xã hội - 1

Chính quyền xã Bình Đông vận động gia đình ông Thư tạm dừng hôn lễ con gái để chung tay phòng chống Covid-19 (Ảnh Thanh Vũ)

Mở đầu câu chuyện với PV Dân trí, ông Thư nói chắc nịch: "Là một công dân nên tôi phải có trách nhiệm với xã hội".

Gia đình chú rể ở tận TP Cần Thơ, con ông lại làm việc bên Nhật Bản. Lễ cưới là việc hệ trọng không chỉ của nhà gái, mà còn của nhà trai nên để đưa ra quyết định tạm dừng không đơn giản.

"Các anh ở xã đến nói chuyện, giải thích là dịch bệnh đang phức tạp và đề nghị tạm dừng lễ cưới. Tôi suy nghĩ thấy đúng nên quyết định ngay lúc đó luôn. Tạm dừng lễ cưới trước hết là bảo vệ sức khỏe cho gia đình, sau đó là cho mọi người", ông Thư chia sẻ.

Quyết định của ông Thư được con gái và cả nhà trai ủng hộ. Sau khi về nước, con gái ông sẽ đến xã để được hướng dẫn cách ly theo quy định. Về lễ cưới, ông Thư cho biết, sau thời gian cách ly, hai bên gia đình mới bàn tính lại.

"Cưới xin là công việc hệ trọng nhưng là công dân thì phải có trách nhiệm với xã hội. Rất mừng là gia đình nhà trai hiểu và rất thông cảm", ông Thư chia sẻ.

Một gia đình dừng đám cưới vì công dân phải có trách nhiệm với xã hội - 2

Dù mọi công đoạn chuẩn bị cho lễ cưới đã xong nhưng gia đình ông Thư và bên gia đình thông gia quyết định tạm dừng lễ cưới để chung tay phòng chống Covid-19.

Theo ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch UBND xã Bình Đông, mới đầu gia đình ông Thư có chút đắn đo, nhưng sau đó đã vui vẻ đồng ý. Ông Vũ cho rằng ý thức chung sức đẩy lùi Covid-19 của gia đình ông Thư đáng được biểu dương. 

"Thiệp mời đã gửi hết, mọi việc đã được chuẩn bị xong, gia đình 2 nhà ở xa nhau, con gái lại làm việc bên Nhật nên quyết định tạm dừng đám cưới không đơn giản. Nhưng với trách nhiệm công dân, anh Thư đã hiểu và đồng ý dừng hôn lễ của con gái", ông Vũ cho biết.

 Quốc Triều