Một doanh nhân cho 68 sinh viên mượn tiền đi học

Từ năm 2001, bà Trương Thị Nguyệt, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu đồ hộp Á Châu (Tiền Giang), đã cho 68 sinh viên nghèo ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày, Bến Tre (quê bà Nguyệt) mượn trên 770 triệu đồng để đi học.

Trước đây, mỗi sinh viên được bà Nguyệt cho mượn 300.000 đồng/tháng. Kể từ đầu tháng 3, mức cho vay này được nâng lên 400.000 đồng/tháng.

Theo Hội Khuyến học xã Hương Mỹ, bà Nguyệt đã cho sinh viên mượn tổng số tiền trên 770 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn treo thưởng 1,5 triệu đồng cho học sinh THPT ở xã Hương Mỹ thi đỗ đại học.

Theo Lư Thế Nhã
Báo Tuổi trẻ