Quảng Nam:

Một công nhân xây dựng tử vong bất thường trên bãi biển

(Dân trí) - Chiều tối qua (16/1), một công nhân giám sát xây dựng công trình ven biển tử vong bất thường sau khi xuống tắm biển và được đồng nghiệp phát hiện thi thể trên bờ biển.

Sáng 17/1, theo thông tin từ UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), nạn nhân được xác định là anh Trần Quang S. (SN 1992, quê quán tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Anh S. là giám sát công trình của một công ty đang xây dựng nằm gần bãi biển thuộc địa bàn xã Duy Hải.

Một công nhân xây dựng tử vong bất thường trên bãi biển - 1

Thi thể anh S. trôi dạt vào bờ biển

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, khoảng 17h ngày 16/1, sau khi hết giờ làm, anh S. nói với đồng nghiệp đi thể dục và sau đó tắm biển. Đến khoảng 18h cùng ngày, một đồng nghiệp của anh S. cũng ra tắm biển thì tá hỏa phát hiện thi thể của anh S. đang trôi dạt vào bờ nên trình báo chính quyền địa phương.

Cũng trong đêm 16/1, cô ruột của anh S. đang ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã đến làm các thủ tục để đưa nạn nhân về quê mai táng. Vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên điều tra để làm rõ.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/1, Công an tỉnh Quảng Nam đã có thông báo tìm thân nhân một thi thể đàn ông bị chết đuối ở sông Ly Ly, thuộc xã Hương An (huyện Quế Sơn).

Một công nhân xây dựng tử vong bất thường trên bãi biển - 2

Thi thể  người đàn ông nổi trên sông Ly Ly

Trước đó khoảng 9h30 ngày 15/1, người dân đi câu cá hoảng hồn phát hiện một thi thể nổi trên sông Ly Ly, đoạn qua thôn Hương Yên (xã Hương An, huyện Quế Sơn) nên gọi điện trình báo chính quyền sở tại.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Hương An sau đó đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo Công an huyện Quế Sơn. Qua nhận dạng ban đầu xác định, nạn nhân là nam giới, trên người không có giấy tờ tùy thân, khoảng 35-40 tuổi, mặc quần jean và áo thun màu đen.

Theo kết quả kiểm tra thi thể, ban đầu cơ quan chức năng xác định không có dấu vết tác động của ngoại lực; thời gian chết từ 2-5 ngày.

Về đặc điểm nhận dạng, nạn nhân khoảng 30 tuổi; mặc quần Jean dài màu xanh, áo thun không cổ màu đen, cao khoảng 168cm, da ngăm đen, tóc đen rẻ mái, trên bắp tay phải có hình xăm cá chép hóa rồng, trên lưng có hình xăm bọ cạp.

Để phục vụ công tác xác minh lai lịch nạn nhân, Công an tỉnh Quảng Nam thông báo để nhân dân được rõ và hợp tác thông tin với công an liên quan đến vụ việc trên.

Theo thông tin từ xã Hương An, đến sáng nay vẫn chưa có thân nhân đến nhận. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, chính quyền xã và Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục của địa phương.

Công Bính