Hà Tĩnh:

Một công nhân suýt bị đất đá vùi lấp khi "vá" quốc lộ

(Dân trí) - Các công nhân đang thi công “vá” đoạn quốc lộ bị sạt lở thì bất ngờ hàng chục mét bê tông sạt lở, đổ đè lên máy xúc, đẩy máy xúc dịch chuyển khỏi vị trí đào bới.

Ông Mai Xuân Sơn - Phó Tổng Giám đốc Khu quản lý đường bộ IV (Khu QLĐB IV) - Bộ GTVT, ngày 21/10 cho biết, chiều ngày 19/10, khi đơn vị đang thi công “vá” km81 + 900 trên quốc lộ 8A vốn bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo trong đợt mưa lũ vừa qua, thì bất ngờ hàng chục mét bê tông chắn sạt lở sụp đổ. Một khối lượng rất lớn bê tông, đất đá đè lên máy xúc, đẩy máy xúc trượt ra khỏi vị trí thi công. Người công nhân lái máy xúc may mắn thoát chết, nhanh chóng được đưa khỏi hiện trường.

Vị trí người công nhân gặp nạn
Vị trí người công nhân gặp nạn

Theo ông Sơn, việc khắc phục tình trạng sạt lở tại Km 81+900 trên quốc lộ 8A hiện gặp rất nhiều khó khăn do nền đường, bờ ta luy chắn sạt lở đã bị cuốn phăng xuống vực sâu khiến một lượng đất đá lớn từ trên núi có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Vì thế, giải pháp trước mắt mà Khu QLĐB IV đang triển khai là cho công nhân, máy móc mở một con đường tạm nằm ngay sát vị trí sạt lở để tuyến đường sớm được lưu thông.

“Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh, những ngày qua chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực để thi công con đường tạm thời nằm ngay sát vị trí bị sạt lở. Đây chỉ là con đường tạm, chỉ đủ để xe máy, ô tô hạng nhẹ lưu thông. Còn việc khắc phục, cứng hóa chưa thể thực hiện vào lúc này bởi còn quá nhiều yếu tố, thậm chí cần cả một dự án có nguồn vốn đầu tư lớn mới có thể đảm bảo ban toàn” - ông Sơn nói.
Hiện chỉ cho phép xe hạng nhẹ lưu thông qua đoạn đường vừa được sửa chữa.
Tuyến đường vẫn đang được sửa chữa, hiện chưa thể lưu thông. 

Văn Dũng