Hậu Giang:

Một cô dâu Việt tử nạn ở Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 18/2, ông Ngô Hiền Mun, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành cho biết đang làm hồ sơ, thủ tục để nhận xác con gái là Ngô Thị Thùy Linh, lấy chồng Trung Quốc và tử nạn sau 6 tháng về nhà chồng.

Ảnh cưới của Thùy Linh trước khi sang Trung Quốc

Ảnh cưới của Thùy Linh trước khi sang Trung Quốc

Trước đó, hồi tháng 6 năm 2013, Thùy Linh (SN 1991) lấy chồng người Trung Quốc tên Tiancai (SN 1982, ngụ tỉnh An Huy, Trung Quốc) và xuất cảnh về bên gia đình chồng sinh sống.

Mới về nhà chồng được mấy tháng, đến ngày 17/12/2013, gia đình nhận được hung tin Thùy Linh bị tai nạn giao thông tử vong trên đường đi ra chợ ở gần nhà.
 
Ông Mun cho biết: “Khi nhận được điện thoại bên gia đình chồng nói đứa con gái bị tai nạn chết, tôi tức tốc vay mượn tiền rồi cùng con gái lớn bay ra Hải Phòng rồi tiếp tục đi xe khách ra Móng Cái, tìm cách vượt biên sang Trung Quốc nhờ người tìm đến gia đình nhà con rể. Qua bên đó, xác con gái tôi vẫn còn bảo quản ở bệnh viện và tôi làm việc với công an thông qua phiên dịch viên. Tuy nhiên do tôi xuất cảnh “chui” nên người ta không cho làm thủ tục nhận xác mà cho tôi về lo giấy tờ để tiếp tục qua bên đó”.

Ông Mun đau đớn vì mất con gái
Ông Mun đau đớn vì mất con gái

Theo ông Mun, phía công an Trung Quốc cho biết, thông qua camera quan sát giao thông đã xác định được người gây tai nạn và bắt giữ để xử lý theo quy định. Gia đình ông đang làm các thủ tục để sang Trung Quốc nhận xác con gái rồi hỏa táng để đem tro cốt về nước.

Minh Giang