Thanh Hóa:

Một cảnh sát bị thương khi chữa cháy

(Dân trí) - Một chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa bị thương trong khi tham gia chữa cháy Trung tâm bảo hành điện tử.

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 30/7, ngọn lửa bùng phát tại tầng 2 của một trung tâm bảo hành điện tử trên đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Một cảnh sát bị thương khi chữa cháy - 1
Đám cháy xảy ra tại trung tâm bảo hành điện tử.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, bảo vệ tòa nhà mới mở cửa, chưa có cán bộ, nhân viên đến làm việc. Ngay sau đó, mọi người hô hoán và cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát và bao trùm từ tầng 2 đến tầng 6.

Nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã huy động xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Một cảnh sát bị thương khi chữa cháy - 2
Đám cháy được khống chế kịp thời.

Các chiến sĩ phải leo lên tòa nhà bên cạnh để tiếp cận hiện trường đám cháy. Hơn 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt.

Trong quá trình tham gia chữa cháy, Thượng sĩ Nguyễn Văn Lợi, cán bộ Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã bị rơi từ tầng 2 tòa nhà xuống đất dẫn đến bị thương ở chân. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, tầng 2 của tòa nhà chứa linh kiện, thiết bị bảo dưỡng của khách hàng đã bị thiêu rụi. Rất may đám cháy được ngăn chặn kịp thời, không ảnh hưởng đến đồ đạc, máy móc ở tầng khác.

Nguyên nhân và thống kê thiệt hại đang được nhà chức trách làm rõ.

Một cảnh sát bị thương khi chữa cháy - 3

Hiện trường nơi chiến sĩ cảnh sát bị rơi dẫn đến chấn thương khi tham gia chữa cháy.

Trần Lê