Thái Bình:

Một buổi sáng phát hiện 3 thi thể trôi trên sông

(Dân trí) - Sau khi nhận được tin báo của Công an xã An Ninh về việc phát hiện một thi thể nam đang trôi trên sông Hóa, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã xuống hiện trường điều tra xác minh. Trong quá trình làm việc, cơ quan công an bất ngờ phát hiện thêm 2 thi thể nữa đang trôi trên sông.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vào khoảng 13h ngày 26/3, Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình nhận được tin báo của Công an xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ về việc người dân phát hiện 1 người chết là nam giới trôi trên sông Hóa, thuộc địa phận xã An Ninh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ đã huy động lực lượng xuống hiện trường, tiến hành xác minh. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Phạm Hải B. (SN 1979), trú xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Một buổi sáng phát hiện 3 thi thể trôi trên sông - 1

Khu vực sông Hóa, nơi phát hiện 3 người chết

Trong quá trình làm công tác nghiệp vụ trên sông Hóa, lực lượng công an bất ngờ tiếp tục phát hiện thêm 2 thi thể cũng trôi trên đoạn sông trên. Xác minh thông tin, danh tính 2 người này là Vũ Ngọc T. (SN 1993), trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ và Vũ Mạnh T. (SN 1985), trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, cùng tỉnh Thái Bình.

Anh Vũ Ngọc T. chưa lập gia đình, hoàn cảnh khá khó khăn, làm nghề lái xe tải. Hiện anh T. sống cùng bố mẹ làm nông.

Nạn nhân Phạm Hải B. là giám đốc một khách sạn tại khu đô thị Trái Diêm 1 (xã Tây Giang, huyện Tiền Hải), đã lập gia đình và có 5 con.

Công an tỉnh đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và chính quyền cơ sở tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của 3 người.

Minh Tuyến