1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một bệnh nhi tử vong vì bác sĩ chẩn đoán chậm

Chiều 23/3, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định Phạm Tỵ xác nhận bệnh nhân Huỳnh Nguyễn Bích Loan (13 tuổi) bị viêm ruột thừa, đã tử vong ngày 9/3 là do chẩn đoán chậm mặc dù bệnh nhân nhập viện sớm.

Theo giám đốc Phạm Tỵ, căn cứ khám lâm sàng và kết quả xét nghiệm ban đầu, các bác sĩ chưa phát hiện viêm ruột thừa. Bệnh nhân tử vong sau 26 giờ nhập viện vì “sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng do viêm ruột thừa vỡ mủ”. Sau đó, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật nhưng quá muộn.

 

Khi nhập viện, gia đình bệnh nhân đã mang theo kết quả xét nghiệm, siêu âm từ một phòng khám bên ngoài khẳng định bị viêm ruột thừa và đề nghị nhập viện gấp, nhưng kết quả nói trên không được bệnh viện lưu ý.                                                

 

Theo B.Trung

Tuổi Trẻ