Khánh Hòa:

Mời người loan tin "gấu rừng gầm rú" lên làm việc

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin có gấu rừng xuất hiện gầm rú ở vùng rẫy xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang, Khánh Hòa), cơ quan chức năng vừa mời một người dân lên làm việc, lấy lời khai để xác minh thông tin đang gây hoang mang dư luận địa phương.

Lán trại của người dân làm rẫy ở Lỗ Buông (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang)
Lán trại của người dân làm rẫy ở Lỗ Buông (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang)

Chiều ngày 6/8, nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, Công an xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) vừa mời anh Lê Quốc Tuấn (SN 1985, trú xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang), một người dân làm rẫy ở xã Vĩnh Phương lên làm việc để xác minh thông tin có gấu rừng xuất hiện vào ban đêm.

Theo lời khai, anh Tuấn cho biết anh đang làm rẫy ở khu vực Lỗ Buông, Hòn Khô (TP Nha Trang). Khu vực anh làm rẫy là ngọn đồi giáp ranh giữa 2 xã Vĩnh Phương và Vĩnh Lương. Anh cho hay trong thời gian làm rẫy có nhìn thấy gấu rừng xuống rẫy của anh.

Theo anh Tuấn, anh phát hiện gấu rừng xuất hiện lần gần đây nhất là vào lúc 17h45 ngày 31/7. “Trong lúc tôi đang dọn phát, cắt cỏ rẫy thì ngước mặt lên nhìn thấy gấu rừng đang đứng phía đối diện với tôi khoảng 5 m. Tôi buông dụng cụ bỏ chạy về trại rồi hô hoán anh em trong nhà để phòng ngừa”, anh Tuấn cung cấp thông tin.

Theo anh Tuấn, trước đó vài tháng, khi ở lại lán trại canh rẫy, anh cũng nghe tiếng gầm rú của gấu rừng lúc nửa đêm.

Liên quan đến thông tin trên, bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang), cho biết, xã đang xác minh các nguồn tin để kiểm chứng thông tin này.


Thông tin có gấu rừng xuất hiện khiến người dân làm rẫy ở khu vực Lỗ Buông (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) hoang mang.

Thông tin có gấu rừng xuất hiện khiến người dân làm rẫy ở khu vực Lỗ Buông (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) hoang mang.

Theo bà Tuyết, người dân xã Vĩnh Phương chỉ mới nghe kể lại chứ chưa có ai trực tiếp găp gấu. Anh Lê Quốc Tuấn, người cho rằng mình từng “chạm mặt” gấu rừng có hộ khẩu ở thôn Văn Đăng 2 (xã Vĩnh Lương), chứ không phải là xã Vĩnh Phương như người dân vẫn loan tin.

“Qua điều tra bước đầu, anh Tuấn khai là mới chỉ nhìn thấy một con vật to lớn, màu lông đen ở khoảng cách gần cho là gấu rừng. Sau đó, có thêm một số người lên Lỗ Buông ngủ lại trên rẫy để ghi hình nhưng không gặp, đặt máy ghi âm thì chỉ nghe tiếng gầm rú phát ra từ phía núi”, bà Tuyết nhấn mạnh.

Theo bà Tuyết, hiện địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh sự việc.

Được biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo kiểm tra và khuyến cáo người dân thận trọng trong lúc làm rẫy, nghiêm cấm hành vi xâm hại nếu đúng là gấu rừng.

Viết Hảo