Quảng Nam:

Mỗi ngày phát hiện hàng chục xe nhồi nhét khách

(Dân trí) - Những ngày sau Tết, lượng hành khách từ các tỉnh phía Bắc đi vào Nam rất đông và tình trạng xe nhồi nhét khách cũng diễn ra rất phổ biển. Từ ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu đến nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện rất nhiều trường hợp vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó Trưởng Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, chỉ trong hai ngày (4 và 5/2), đơn vị đã xử phạt hàng loạt xe khách chở người quá số ghế quy định.

Một xe khách giường nằm nhồi nhét hành khách bị lực lượng CSGT xử phạt hành chính
Một xe khách giường nằm nhồi nhét hành khách bị lực lượng CSGT xử phạt hành chính

Khoảng 0h30 ngày 5/2, tại km 972+900 trên tuyến QL 1A đoạn qua huyện Thăng Bình (Quảng Nam), lực lượng CSGT của Trạm ra hiệu lệnh dừng xe khách mang BKS 36B-01334 chạy tuyến Thanh Hóa - Bình Dương, do tài xế Nguyễn Văn Bảo (42 tuổi), trú tỉnh Bình Dương điều khiển. Tiến hành kiểm tra, trên xe lúc này chở “dư” 6 người (56/46 người).

Lực lượng CSGT kiểm tra các xe khách chở quá số người quy định
Lực lượng CSGT kiểm tra các xe khách chở quá số người quy định

Tiếp đến, 1h50 cùng ngày tại km 971, lực lượng của Trạm tiếp tục lập biên bản xe khách mang BKS 37B-01887, do tài xế Dương Xuân Tiến (35 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển nhồi nhét khách quá số lượng (55/46 người).

Ngoài ra, lúc 1h10 cùng ngày, tại km 972, lực lượng CSGT của trạm đã lập biên bản xử phạt đối với xe khách mang BKS 49B-01066, do tài xế Nguyễn Đình Đạt (43 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chở quá số lượng cho phép hơn 10 người (57/43 người).

CSGT Quảng Nam trao đổi với PV Dân trí

Theo Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, từ sau Tết Đinh Dậu đến nay, mỗi ngày đơn vị tiến hành xử phạt hàng chục trường hợp xe khách chở quá số ghế quy định, đa số là các xe khách đi vào các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam.

“Với các trường hợp chở quá số người quy định, chúng tôi sẽ lập biên xử phạt 1,5 triệu đồng/1 hành khách dư và chủ xe doanh nghiệp thì bị phạt cao hơn. Ví dụ, xe chở dư từ 10 người trở lên có thể bị phạt đến 45 triệu đồng”, Đại úy Mẫn nói.

Công Bính