Mỗi năm gần 3.600 trẻ chết đuối

(Dân trí) - Đó là con số được đưa ra tại buổi Tập huấn nâng cao năng lực triển khai các hoạt động can thiệp liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em do Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức tại Đà Nẵng sáng 7/11.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, từ năm 2001 – 2012, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em trong số các vụ tử vong do tai nạn thương tích ở Việt Nam. Trong 5 năm qua, trung bình mỗi năm có khoảng 3.558 trẻ em bị chết đuối, tương đương với khoảng 10 em tử vong do đuối nước mỗi ngày.
Theo báo cáo của ngành lao động thương binh xã hội, trong 2 năm 2009 - 2010 tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ chiếm tỷ lệ cao nhất, gần 50%. Trong đó, đuối nước chủ yếu xảy ra ở cộng đồng 69%, tại nhà chiếm 30% và trường học 1%, số trẻ em bị tử vong thường tăng cao vào dịp hè và trong mùa mưa lũ.
Quang cảnh buổi tập huấn
Quang cảnh buổi tập huấn

Nhóm trẻ từ 0 – 4 tuổi chiếm tử lệ tử vong do đuối nước cao nhất: 1.251 em/năm, tiếp đến là nhóm 5 – 9 tuổi: 870 em/năm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An là nơi có số lượng trẻ tử vong do đuối nước cao nhất (năm 2010: Thanh Hóa 180 em, Nghệ An 151 em).

Đặt biệt trong những năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ đắm tàu, thuyền nghiêm trọng cướp đi nhiều sinh mạng của các em học sinh. Điển hình như vụ đắm đò ở Cà Tang (Quảng Nam) làm chết 18 em, ở bến Chôm Lôm (Nghệ An) là chết 19 em, chìm nhà hàng du lịch Dìn Ký (sông Sài Gòn) làm chết 5 em…

Dạy trẻ học bơi là một trong những cách để phòng chống đuối nước
Dạy trẻ học bơi là một trong những cách để phòng chống đuối nước

Cũng theo bác sĩ An, nguyên nhân khiến trẻ em bị đuối nước là do nhận thức chung của người dân về tai nạn đuối nước ở trẻ em còn thấp. Môi trường sống xung quanh trẻ không an toàn. Bản thân trẻ chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn khi tiếp xúc với môi trường nước. Ý thức chấp hành các quy định an toàn trong vận tải đường thủy còn chưa cao. Bên cạnh đó, nghèo đói cũng được coi là một yếu tố nguy cơ tiềm ẩn gây đuối nước ở trẻ.

Để hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ, ngày 26/4/2912, các Cục, Vụ và Ban ngành chức năng của 9 Bộ ngành đã ký kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2012 – 2015. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em tử vong và tàn tật do đuối nước gây ra, đặc biệt tại các tỉnh có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao. Đến năm 2015, giảm được1/4 số trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2010.

Theo TS. Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng vụ công tác học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong những năm qua, cùng với sự vào cuộc của các Bộ, ban, ngành liên quan, ngành Giáo dục cũng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động trong phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ. Đó là xây dựng các văn bản chỉ đạo các địa phương về phòng chống đuối nước. Triển khai đưa môn bơi lội là môn học tự chọn trong chương trình môn học giáo dục thể chất chính khóa trong nhà trường các cấp học… Tại các địa phương TPHCM, Đà Nẵng, Hải Dương… công tác dạy bơi cho các em học sinh được triển khai khá tốt.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác xã hội hóa đối với công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Mới đây, Bộ đã ủy quyền cho Công ty ý tưởng phát triển thương hiệu xúc tiến, làm việc với các công ty, tổ chức kinh tế, xã hội để tạo nguồn triển khai “Đề án dạy bơi miễn phí cho trẻ em”, dự kiến trong năm 2014 sẽ triển khai đề án này tại 05 thành phố trực thuộc trung ương.

Khánh Hồng