Quảng Bình:

"Mổ xẻ" clip Thượng uý CSGT cản trở lực lượng chức năng

(Dân trí) - Trong đoạn video clip được quay tại hiện trường vụ cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của hộ gia đình Trần Thị Mai mà PV Dân trí thu thập được cho thấy Thượng úy Trương Anh Tuấn, Đội CSGT Công an huyện Quảng Trạch, đã dùng lời lẽ thách thức, chống đối và ngăn cản lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Thượng uý CSGT thách thức, cản trở lực lượng chức năng dỡ công trình vi phạm

Như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 14h30 chiều 3/4, khi Đội Quy tắc đô thị thị xã Ba Đồn phối hợp với UBND phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn) đang tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm trật tự đô thị tại đường Lý Thường Kiệt (tổ dân phố Chùa, phường Quảng Thuận) do bà Trần Thị Mai làm chủ, thì Thượng uý Trương Anh Tuấn, cán bộ CSGT Công an huyện Quảng Trạch, đã đến ngăn cản, chống đối cán bộ thi hành nhiệm vụ.

Trước đó công trình vi phạm trật tự đô thị này đã được Đội Quy tắc đô thị thị xã Ba Đồn và các lực lượng chức năng liên quan lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công, sau đó ra quyết định việc đình chỉ thi công và quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình.

"Mổ xẻ" clip Thượng uý CSGT cản trở lực lượng chức năng - 1

Hình ảnh Thượng uý Trương Anh Tuấn và người nhà ngăn cản lực lực lượng chức năng đang tháo dỡ công trình vi phạm (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh Thượng uý Trương Anh Tuấn và người nhà ngăn cản lực lực lượng chức năng đang tháo dỡ công trình vi phạm (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, trong đoạn clip được quay tại hiện trường vụ cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của hộ gia đình Trần Thị Mai thể hiện rõ Thượng uý Trương Anh Tuấn dùng lời lẽ thách thức: "Đố thằng nào dám vào phá dỡ công trình"; có hành vi ngăn cản lực lượng chức năng, xô đẩy người thi hành nhiệm vụ…


Hình ảnh ông Tuấn xô đẩy lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh ông Tuấn xô đẩy lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ (Ảnh cắt từ clip)

Theo tài liệu PV Dân trí nắm được, diễn biến sự việc dẫn đến vụ cưỡng chế công trình vi phạm đối với hộ gia đình bà Trần Thị Mai như sau: Ngày 27/3, Phòng Quản lý đô thị thị xã Ba Đồn với ông Trần Việt Cường làm Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị, đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dưng công trình vi phạm của hộ gia đình bà Trần Thị Mai, do xây dựng ngoài diện tích cho phép gần 34 m2.

Biên bản yêu cầu bà Trần Thị Mai trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, nếu không tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm sẽ bị đình chỉ thi công.

Ngày 28/3, bà Trần Thị Mai không chấp hành việc phá dỡ công trình vi phạm nên Phòng Quản lý đô thị thị xã Ba Đồn đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình. Quá thời hạn 3 ngày, nếu bà Trần Thị Mai không tự tháo dỡ công trình vi phạm thì sẽ bị giải toả, tháo dỡ theo quy định.

Đến ngày 31/3, ông Đinh Thiếu Sơn, Phó Chủ tịch thị xã Ba Đồn, đã ký quyết định về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của bà Trần Thị Mai với lý do xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng. Cụ thể, dựng 2 trụ sắt, xà gồ thép vi phạm lộ giới đường Lý Thường Kiệt.

Đến ngày 3/4, lúc 14h30, Đội Quy tắc đô thị thị xã Ba Đồn phối hợp với UBND phường Quảng Thuận tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm thì gặp sự chống đối quyết liệt của Thượng uý Trương Anh Tuấn và gia đình vị cán bộ CSGT này.

“Trước khi tiến hành cưỡng chế, Đội Quy tắc đô thị thị xã Ba Đồn đã nhiều lần đến vận động hộ gia đình bà Trần Thị Mai tự tháo dỡ phần diện tích công trình vi phạm, tuy nhiên bà Mai vẫn không chấp hành”, một cán bộ Phòng Quản lý đô thị thị xã Ba Đồn cho hay.

Điều đáng nói, Thượng uý Trương Anh Tuấn chỉ là anh trai của bà Trương Thị Thu Hương - người thuê mặt bằng của bà Trần Thị Mai để kinh doanh. Công trình vi phạm bị cưỡng chế hoàn toàn không phải công trình của gia đình ông Tuấn. Không hiểu sao gia đình Thượng uý Trương Anh Tuấn lại chống đối lực lượng chức năng một cách quyết liệt như vậy?

Trước sự việc trên, Phòng Quản lý đô thị thị xã Ba Đồn đã có tờ trình gửi Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trình báo vụ việc, đồng thời đề nghị công an tỉnh chỉ đạo, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để hiểu rõ hơn vụ việc, chiều ngày 7/4, PV Dân trí đã đến trụ sở Công an huyện Quảng Trạch để liên hệ làm việc, tuy nhiên thời điểm đó phòng của Đại tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện này, đóng cửa. Phóng viên cố gắng gọi điện thoại cho Đại tá Sơn để hẹn lịch làm việc nhưng vị lãnh đạo công an huyện này không bắt máy.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Đặng Tài