Thái Nguyên:

Mỏ than Phấn Mễ đã từng “dính” nhiều sai phạm

(Dân trí) - Trước khi xảy ra vụ sạt lở bãi thải khiến 6 người dân xóm Khuôn 1, Phục Linh, Đại Từ (Thái Nguyên) thiệt mạng, Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên đã thanh kiểm tra mỏ than Phấn Mễ, chỉ ra nhiều sai phạm về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường.

Sáng nay 18/4, công việc tìm kiếm 5 nạn nhân bị vùi lấp dưới núi phế thải mỏ than Phấn Mễ tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, vẫn chưa một nạn nhân nào được tìm thấy dù phương pháp tìm kiếm đã được thay đổi với hy vọng sẽ có hiệu quả hơn.

Vấn đề bức thiết hàng đầu hiện nay là dồn mọi nguồn lực tập trung vào công tác tìm kiếm cứu nạn. Chiều qua 17/4, các lực lượng đã huy động 9 máy xúc, 1 máy ủi, 5 ô tô tải, 6 chó nghiệp vụ, 1 máy địa bức xạ… để tham gia tìm kiếm nạn nhân trong đống đất đá.

Mỏ than Phấn Mễ đã từng “dính” nhiều sai phạm
Công tác tìm kiếm 5 nạn nhân bị vùi lấp vẫn đang diễn ra.

Trao đổi với PV Dân trí về trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ sạt lở mỏ than Phấn Mễ, ông Dương Ngọc Long - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - cho biết: “Sau khi việc tìm kiếm nạn nhân kết thúc, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến bãi thải Phấn Mễ. Nếu phát hiện sai phạm ở cấp nào, cơ quan nào sẽ sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân cán bộ ở cơ quan, đơn vị có sai phạm”.

Trước đó, năm 2010 Sở TN-MT Thái Nguyên đã tiến hành thanh tra mỏ than Phấn Mễ về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường. Đoàn thanh tra đã chỉ ra diện tích đổ bãi thải mỏ đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng và đưa đất vào sử dụng từ năm 2007 nhưng chưa báo cáo cơ quan có thẩm quyền để bàn giao đất và làm thủ tục thuê đất.

Về sai phạm này, Mỏ than Phấn Mễ đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng, đồng thời phải hoàn thiện thủ tục báo cáo cơ quan có thẩm quyền để bàn giao đất theo quy định trước ngày 28/2/2011. Tuy nhiên, đến cuối năm 2011 khi kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, Mỏ than Phấn Mễ vẫn chưa bàn giao đất tại thực địa ở khu bãi thải số 3 và vành đai 2.

Mỏ than Phấn Mễ đã từng “dính” nhiều sai phạm
Mỏ than Phấn Mễ đã từng bị xử phạt 10 triệu đồng về những sai phạm về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường.

Cũng tại cuộc thanh tra năm 2010, Thanh tra Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên đã chỉ ra những điểm chưa nghiêm túc trong việc chấp hành pháp luật tài nguyên môi trường của Mỏ Phấn Mễ như: Hồ sơ đất đai, khoáng sản, môi trường, nước chưa đầy đủ quy định của Luật khoáng sản; Mỏ mua than của tổ chức, cá nhân không có nguồn gốc hợp pháp kích thích việc khai thác trái phép; Chưa nộp tiền thuê đất đối với diện tích đã sử dụng ở vành đai số 2 và bãi thải số 3 tại xã Phục Linh.

Về vụ sạt lở bãi thải của mỏ than Phấn Mễ, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết vụ sạt lở bãi thải tại mỏ than Phấn Mễ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đủ căn cứ để cơ quan CSĐT công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ nhất: Vụ sạt lở gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về tài sản khiến cho nhiều gia đình mất nhà cửa mà còn trực tiếp cướp đi tính mạng của 6 người dân.

Thứ hai: Đây không thể xem là trường hợp bất khả kháng, không thuộc thiên tai, địch họa, chiến tranh hay khủng bố... Tại bãi đổ thải số 3 này, người dân đã nhiều có ý kiến, đã được bàn thảo và có kế hoạch đền bù di rời nhưng chưa đạt kết quả.

Thứ ba: Thiếu sự nghiên cứu, giám sát về khoa học và kỹ thuật tại bãi thải mỏ than Phấn Mễ mới gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy.

 

 Anh Thế - Quốc Đô