Mở màn Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột với màn pháo hoa đặc sắc

(Dân trí) - Tối ngày 10/3, tại Quảng trường 10/3 (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đêm Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V - năm 2015 với chủ đề “Cà phê Buôn Ma Thuột - Hội tụ tinh hoa đại ngàn”, quy tụ hơn 10.000 người dân và khách du lịch tham dự.

Buổi Lễ Khai mạc với sự tham dự của ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; ông Cao Đức Phát - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh bạn.

Lễ hội Cà phê lần V là dịp quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam, tôn vinh người trồng cà phê, quảng bá văn hóa du lịch cà phê mà đại diện là Buôn Ma Thuột - nơi có sản lượng cà phê nhiều nhất và cũng là vùng đất huyền thoại, giàu bản sắc dân tộc; Nâng cao giá trị xuất khẩu, tôn vinh mặt hàng cà phê là 1 trong 5 sản phẩm của quốc gia và khẳng định vị trí quan trọng của cà phê Việt Nam trong ngành cà phê thế giới; Đồng thời là dịp để giao lưu, chia sẻ, hợp tác giữa người trực tiếp sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để 5 tỉnh Tây Nguyên xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khai mạc.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Y Dhăm Ênuôl - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết, Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột theo định kỳ 2 năm/lần. Đây là lần thứ 5 tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và 4 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, kéo dài từ ngày 9 - 12/3 tại TP Buôn Ma Thuột.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Đắk Lắk, trùng với dịp kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển TP Buôn Ma Thuột, 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và 100 năm hình thành, phát triển cây cà phê tại vùng đất Buôn Ma Thuột”, ông Y Dhăm nhấn mạnh.

Tại buổi Lễ, Đại tướng Trần Đại Quang nhận định, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V - năm 2015 là dịp quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam. Ngoài việc nâng cao giá trị xuất khẩu, đây còn là nơi giao lưu, chia sẻ, hợp tác giữa người trực tiếp sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng cà phê; là dịp để các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước cùng tham gia các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm từ cà phê, qua đó tăng cường mối quan hệ hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng đánh giá cao những thành tựu trên nhiều lĩnh vực mà cán bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung đã đạt được. Đại tướng mong nhân dân các dân tộc Tây Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó để xây dựng Tây Nguyên giàu bản sắc văn hóa truyền thống, phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng để cùng góp công vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc...
Chương trình nghệ thuật đặc sắc...

... và màn pháo hoa hấp dẫn giữa đại ngàn.

... và màn pháo hoa hấp dẫn giữa đại ngàn.

Đêm khai mạc có những tiết mục nghệ thuật được đầu tư, xoay quanh chủ đề “Cà phê Buôn Ma Thuột - Hội tụ tinh hoa đại ngàn” theo các nội dung: “Hào khí Tây Nguyên”, “Hương sắc cà phê Ban Mê” và “Ra khơi”. Đại cảnh múa “Sức sống đại ngàn” và “Cà phê Buôn Ma Thuột - Thương hiệu toàn cầu”, hoạt cảnh “Hội tụ những tinh hoa”, sân khấu hóa “Chiến thắng Buôn Ma Thuột - Bản hùng ca lịch sử”…

Kết thúc đêm Khai mạc, hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước cũng được thưởng thức chương trình pháo hoa nghệ thuật (bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút) chào mừng 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột và Lễ hội Cà phê lần thứ V - năm 2015.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức còn xây dựng nhiều chương trình đặc sắc, ý nghĩa: Triển lãm ảnh nghệ thuật “Hành trình cà phê Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk”; Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội nghị về phát triển cà phê bền vững; Hội thi pha chế cà phê; Thưởng thức cà phê miễn phí… hứa hẹn sẽ mang đến cho các du khách những ấn tượng khi đến với Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột.

Trương Nguyễn