Mộ hoành tráng "mọc" sát nhà dân: Bất cập nhưng rất khó xử lý!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một khu mộ hoành tráng “mọc” sát nhà dân, lãnh đạo UBND huyện Cái Bè (Tiền Giang) thừa nhận, sự việc này rất bất cập nhưng cũng rất khó xử lý.

Trong buổi làm việc với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè - cho biết, ngay sau khi báo Dân trí đăng bài phản ánh có một khu mộ hoành tráng được xây dựng ngay trong khu dân cư, giữa hai nhà dân ở đường Lê Văn Duyệt, tổ 17, khu vực 2, thị trấn Cái Bè, lãnh đạo huyện đã cử người xuống xác minh để có hướng tháo gỡ, xử lý.

Chính quyền thừa nhận bất cập, khó xử lý
Khu mộ hoành tráng "mọc" sát nhà dân ở thị trấn Cái Bè khiến người dân mất ăn mất ngủ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo ông Tú, từ khi khu mộ này bắt đầu được xây dựng, huyện đã nghe người dân phản ánh nhưng không thấy chính quyền địa phương báo lên. Đến khi nắm lại hiện trạng thì khu mộ đã xây xong rồi. Ông Tú thừa nhận, một khu mộ nằm ngay trong khu dân cư đông đúc là rất bất cập nhưng cũng rất khó xử lý.

Ông Tú cho rằng, hiện vẫn chưa có quy định hay chủ trương chế tài nào đối với những người chôn cất, xây dựng khu mộ trong khu dân cư nên huyện cũng không thể làm căng trong việc xử lý. “Dó đó, huyện cũng không thể buộc họ di dời liền được, một khu mộ to như thế cũng khó mà làm ngay”, ông Tú nói.

Cũng theo ông Tú, do huyện hiện nay chưa có quy hoạch cụ thể khu nghĩa trang, nghĩa địa nên lâu nay, người dân ở đây thường chôn người chết ngay trên phần đất của nhà; khu mộ hoành tráng trên đường Lê Văn Duyệt cũng nằm trong tình trạng này.

Liên quan đến khu mộ, trước đó vào ngày 7/5/2013, ông Lê Bá Thi - Chánh Văn phòng UBND huyện Cái Bè - cho biết sẽ yêu cầu lãnh đạo thị trấn Cái Bè báo cáo cụ thể vụ việc lên huyện để có hướng xử lý. Tuy nhiên cho đến nay, ông Nguyễn Văn Tú khẳng định lãnh đạo thị trấn chỉ mới cáo bằng miệng chứ chưa có văn bản nào. “Huyện cũng đã báo cáo sơ bộ lên tỉnh vụ việc nhưng vì đây là một “lĩnh vực mới” nên nếu vượt cấp thẩm quyền xử lý thì huyện xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh”, ông Tú cho hay và nói thêm: "Nói thật là chúng tôi cũng không biết phải xử lý thế nào cho hợp lý, nếu nhà báo có phương án nào thì cùng góp ý".
.

Chính quyền thừa nhận bất cập, khó xử lý
Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè Nguyễn Văn Tú thừa nhận vụ việc rất khó xử lý. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo ông Tú, trước mắt huyện chỉ đạo lãnh đạo thị trấn Cái Bè mời gia đình người chết lên làm việc, động viên gia đình di dời khu mộ.

                                                                                                            Huỳnh Hải