Hà Tĩnh:

Mở đường lên chùa, phát hiện quả bom 125kg

(Dân trí) - Trong lúc mở con đường nhỏ chạy từ chân Núi Nài lên cổng chùa Cảm Sơn (thuộc khu di tích lịch sử Núi Nài, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), các tăng ni, phật tử tá hỏa khi đào trúng một quả bom.

Nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng 5/5 sau khi nhận tin báo về việc người dân phát hiện quả bom nói trên, lực lượng công binh đã phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời đến phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn. Sau nhiều nỗ lực, sáng nay 6/5, lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã kéo tời thành công quả bom lên khỏi mặt đất.

Quả bom lúc được kéo lên vẫn còn nguyên vẹn, có trọng lượng 125kg, chiều dài hơn 140cm, đường kính 27-30cm.
Lực lượng chức năng đào khoét đất trước khi tời quả bom lên khỏi mặt đất (ảnh: Lê Quyết)
Lực lượng chức năng đào khoét đất trước khi tời quả bom lên khỏi mặt đất (ảnh: Lê Quyết)

Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh cho hay, quả bom do quân đội Mỹ ném xuống khi đánh phá ác liệt ra miền Bắc nước ta trong những năm 1968-1972.

Hiện quả bom đã được di chuyển về địa điểm lưu giữ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành các bước xử lý kỷ thuật và tổ chức cho hủy nổ.

Hà Phương