Miền Trung quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C

(Dân trí) - Dự báo thời tiết báo nhiệt độ cao nhất tại TP Vinh (Nghệ An) xấp xỉ 40 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời có lúc đo được lên tới trên 44 độ C. Nắng nóng bủa vây không chỉ ở Nghệ An mà khắp các tỉnh miền Trung khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, Nghệ An là 1 trong những địa phương ghi nhận được nhiệt độ cao kỷ lục trong những ngày đầu tháng 6. Nhiệt độ trong lều khí tượng ở TP Vinh, huyện Tương Dương, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa đo được có lúc đạt ngưỡng 40 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ đo được ngoài thực tế vào khoảng từ 10-14h nhiều nơi lên tới 44 độ C, thậm chí có nơi nhiệt kế báo tới 47 độ C khi đo ở mặt đường. Nắng nóng đã làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt và lao động của nhiều người dân.

Miền Trung quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 1

Tại TP Vinh những ngày này, người dân đã bắt đầu cảm nhận được cái nắng gay gắt từ khoảng 7h sáng. Thời điểm này, khi đi ra khỏi nhà, nhiều người đã phải bịt kín người để tránh cái nắng như thiêu đốt dội xuống đầu. Đến khoảng từ 10h sáng trở đi, cảm giác ngột ngạt hơn khi nhiệt độ bắt đầu chạm ngưỡng 38-39 độ C, thậm chí lên đến trên 40 độ C. Nền nhiệt này duy trì cho đến khoảng 16h chiều.

Trong quãng thời gian này, người dân hạn chế tới mức tối đa việc đi ra ngoài đường, trừ những trường hợp thực sự cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người lao động vẫn phải “nướng mình” trong nắng nóng như đổ lửa để mưu sinh.

Tại khu vực chợ Vinh, không khi lao động vẫn hết sức nhộn nhịp, đặc biệt là những người làm nghề vận tải hàng hóa. Dưới cái nắng như thiêu đốt, ông Đức vẫn vần từng kiện hàng lên xích lô, chằng buộc cẩn thận rồi chở đi. Chuyến hàng quá nặng khiến ông xuống xe, đứng trước mũi và kéo đi. Khuôn mặt người đàn ông quắt lại, đen bóng, chiếc khăn vắt qua đầu, lót dưới lớp mũ cối ướt sũng mồ hôi.

Chị Thủy – một người bán rau phải liên tục dùng nước trong chai nhựa tưới lên rau. “Nắng thế này thì đến người cũng héo chứ nói chi đến rau. Không tưới nước liên tục là rau héo queo héo quắt, chả ai mua cho lại mang về ăn trừ bữa”.

Vất vả nhất có lẽ là những người làm nghề xây dựng. Do áp lực tiến độ công trình nên họ không thể nghỉ vì nắng nóng. Bởi vậy cách duy nhất là đẩy giờ làm việc buổi sáng sớm hơn. Nếu ngày thường 6h30 mới bắt đầu vào làm việc thì mấy ngày nay, tổ thợ xây của anh Nguyễn Hồng Sơn phải làm từ 5h30 đến 10h30, chiều làm từ 14h30 đến 18h30.

“Phải đảm bảo tiến độ công trình nhưng cũng phải đảm bảo sức khỏe cho thợ. Ngoài thay đổi giờ làm việc, chúng tôi phải tăng cường nước giải khát như chanh muối, hoa quả cho thợ. Nắng quá, một buổi thợ cũng phải nghỉ giải lao 3-4 bận mới có thể tiếp tục làm việc”, anh Sơn cho hay.

Đến 17h30 ngày 2/6, nền nhiệt ở Tp Vinh vẫn ở mức cao. Thời tiết chỉ dịu mát khi vào khoảng 18h khi mặt trời bắt đầu lặn.

Người dân trang bị kín mít khi đi ra đường...
Người dân trang bị kín mít khi đi ra đường...

Nhân viên của hàng bán xe đạp, xe máy dùng bìa các-tông để che nắng cho những chiếc xe mang ra trưng bày.

Nhân viên của hàng bán xe đạp, xe máy dùng bìa các-tông để che nắng cho những chiếc xe mang ra trưng bày.

Miền Trung quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 4

Những người lao động nghèo vẫn phải mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa

Những người lao động nghèo vẫn phải mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa

Những người đạp xích lô còng lưng dưới nắng
Những người đạp xích lô còng lưng dưới nắng
Những người thợ xây dựng đen bóng khi phải làm việc dưới cái nắng như thiêu như đốt.
Những người thợ xây dựng đen bóng khi phải làm việc dưới cái nắng như thiêu như đốt.

Người đàn ông giúp chú chó cưng giải nhiệt.

Người đàn ông giúp chú chó cưng giải nhiệt.

Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời luôn ở ngưỡng 40 độ C khiến người lao động lao đao. Biển Sầm Sơn những ngày này luôn trong tình trạng đặc kín người tới giải nhiệt.

Nắng nóng đã tác động không nhỏ đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân Thanh Hóa. Trong khi thời điểm này đang vào vụ thu hoạch lúa của bà con nông dân ở nhiều địa phương. Người dân phải chui vào bóng cây để tránh cái nắng như thiêu như đốt.

Nghìn nghịt người dân và du khách tắm biển giải nhiệt tại Thanh Hóa.

Nông dân huyện miền núi Như Xuân đội nắng thu hoạch lúa. Huyện Như Xuân là một trong những địa phương của Thanh Hóa thường có nhiệt độ cao trong những đợt nắng nóng. Ngày 2/6, nhiệt độ ở địa phương này cao nhất là 37,5 độ C.
Nông dân huyện miền núi Như Xuân đội nắng thu hoạch lúa. Huyện Như Xuân là một trong những địa phương của Thanh Hóa thường có nhiệt độ cao trong những đợt nắng nóng. Ngày 2/6, nhiệt độ ở địa phương này cao nhất là 37,5 độ C.
Thời điểm này đang vào vụ thu hoạch lúa của nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của người dân.
Thời điểm này đang vào vụ thu hoạch lúa của nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của người dân.
Người dân phải lấy rơm phủ lên mái nhà để chống nóng cho trâu. Đồng thời, hạn chế chăn thả trâu bò trong những ngày nắng nóng này.
Người dân phải lấy rơm phủ lên mái nhà để chống nóng cho trâu. Đồng thời, hạn chế chăn thả trâu bò trong những ngày nắng nóng này.
Nhiệt độ lúc 13h ngày 3/6 tại huyện Tĩnh Gia là 38,4 độ, trời nắng nóng nên người dân cũng ít xuất hiện ngoài đường.
Nhiệt độ lúc 13h ngày 3/6 tại huyện Tĩnh Gia là 38,4 độ, trời nắng nóng nên người dân cũng ít xuất hiện ngoài đường.

.

.


Mặc dù, đây chưa phải là thời điểm ngày nghỉ cuối tuần, tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng nên chiều đến, hàng vạn người xuống tắm biển tại Sầm Sơn.

Mặc dù, đây chưa phải là thời điểm ngày nghỉ cuối tuần, tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng nên chiều đến, hàng vạn người xuống tắm biển tại Sầm Sơn.

Miền Trung quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 16

Biển Sầm Sơn kín đặc người tới giải nhiệt.

Người dân Đà Nẵng dù đang ở giữa thành phố biển nổi tiếng vẫn lao đao vì nắng nóng gay gắt. Để “trốn” nắng, nhiều người phải chui gầm cầu, ra công viên...

Thời tiết nắng nóng gây gắt nên vào giờ nghỉ trưa, nhiều người phải chui xuống gầm cầu trốnnắng
Thời tiết nắng nóng gây gắt nên vào giờ nghỉ trưa, nhiều người phải chui xuống gầm cầu "trốn"nắng
Tranh thủ chợp mắt một lúc ngay trên chiếc xe máy đặt dưới gầm cầu
Tranh thủ chợp mắt một lúc ngay trên chiếc xe máy đặt dưới gầm cầu
Người thì ngủ ngay trên xe bò
Người thì ngủ ngay trên xe bò
Che kín mặt ngủ trưa trong công viên
Che kín mặt ngủ trưa trong công viên
Có người đưa võng ra công viên mắc để nghỉ trưa
Có người đưa võng ra công viên mắc để nghỉ trưa
Ghế đá trong công viên là nơi lý tưởng.
Ghế đá trong công viên là nơi lý tưởng.
Miền Trung quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 23

Ra công viên ăn trưa cho mát.
Ra công viên ăn trưa cho mát.

Hoàng Lam - Duy Tuyên - Khánh Hồng