Miền Trung nắng nóng gay gắt, miền Bắc còn mưa giông

(Dân trí) - Hiệu ứng phơn tạo ra đợt nắng nóng trên 38 độ C tại miền Trung những ngày tới. Khu vực miền Bắc ngày oi bức, chiều tối chuyển mưa, giông.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (3/7) do hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày hôm qua (2/7), ở khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C. 

Cũng theo thông báo từ cơ quan khí tượng, vùng nóng sẽ lan rộng đến các tỉnh miền Bắc từ ngày mai. Khu vực Hà Nội ngày oi nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực các địa phương từ Tây Nguyên đến Nam Bộ duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rào.

Chi tiết thời tiết các địa phương cả nước ngày và đêm 3/7 như sau:

Phía tây Bắc bộ, sáng có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ngày và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày và đêm nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; hiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Hà Nội ngày và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phạm Thanh