Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 21/4, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 14, tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính, đã nghỉ hưu.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã xem xét, quyết định các nội dung về chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn; chủ trương thu hút đầu tư, tiến hành kiện toàn các chức danh do HĐND bầu…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính. Ông Chính đã được Trung ương cho nghỉ hưu từ đầu tháng 2/2020.

Hiện ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị được giao thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi bầu ra Chủ tịch UBND tỉnh mới.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - 1

HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Đức Chính 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị cũng đã bầu ông Nguyễn Đăng Ánh - Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách thay ông Phan Văn Phụng. Ông Phan Văn Phụng hiện là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bầu ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thay ông Nguyễn Văn Cầu, nghỉ hưu theo chế độ.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với ông Nguyễn Quân Chính đã nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, ông Lê Đức Tiến - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh được giới thiệu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, do chưa đảm bảo các điều kiện quy định nên HĐND tỉnh Quảng Trị hoãn việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Quân Chính và dừng việc bẩu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Đức Tiến.

P.V