Thanh Hóa:

Miễn chức vụ Hạt trưởng vì để rừng liên tục bị chặt phá

(Dân trí) - Sau khi để xảy ra liên tiếp nhiều vụ phá rừng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bá Thước bị miễn chức vụ và được điều chuyển về Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa chờ phân công nhiệm vụ.

Ngày 26/3, tin từ Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, lãnh đạo đơn vị vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Bá Thước đối với ông Lê Duy Ngợi và miễn nhiệm Hạt phó Hạt kiểm lâm với ông Đào Đình Huy. Cả hai được điều chuyển về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

Miễn chức vụ Hạt trưởng vì để rừng liên tục bị chặt phá - 1

Những cây gỗ lim lớn trên địa bàn Bá Thước bị lâm tặc chặt phá.

Nguồn tin này cũng cho biết để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo an ninh rừng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cử, Phó phòng Thanh tra pháp chế Chi cục Kiểm lâm làm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bá Thước thay cho ông Lê Duy Ngợi.

Trước đó, theo phản ánh của dư luận về việc rừng bị chặt phá, đốt ngay cả ở khu vực gần các tuyến quốc lộ nhưng Hạt kiểm lâm huyện Bá Thước và chính quyền địa phương quản lý lỏng lẻo khiến tình trạng này có chiều hướng gia tăng.

Đặc biệt, mới đây nhất là vụ phá 45 cây gỗ rừng (15 cây lim xanh) xảy ra vào tháng 1,2 năm 2020 nhưng Hạt kiểm lâm huyện Bá Thước báo cáo “sót” 27 cây. Tiếp đến là vụ chặt phá nhiều cây gỗ rừng tại làng Kế, xã Thiết Kế và làng Nán xã Thiết Ống.

Những vụ phá rừng trên hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến việc rừng bị phá, tháng 12/2019, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ kiểm lâm. Trong đó, ông Lê Duy Ngợi - Hạt trưởng, ông Đào Đình Huy - Hạt phó, ông Phạm Văn Dũng - phụ trách Trạm Kiểm lâm Điền Lư và phụ trách địa bàn xã Điền Thượng đều bị hình thức kỷ luật cảnh cáo. UBND huyện Bá Thước cũng có hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật đối với một loạt cán bộ huyện, xã để xảy ra tình trạng phá rừng.

Bình Minh