Miền Bắc, Trung sắp có đợt nắng nóng, miền Nam bước vào mùa mưa

(Dân trí) - Kết thúc đợt mưa, giông, các địa phương miền Bắc và miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng ngắn ngày.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (6/5), nền nhiệt tại các địa phương miền Bắc đã tăng nhẹ do vùng lạnh gây mưa đã suy yếu, nhường cho áp thấp phía Tây phát triển mạnh dần. Tuy nhiên, mưa rào và giông sẽ còn tiếp diễn rải rác ở một số địa phương, trong đó có Hà Nội.

Dự báo từ ngày mai, nền nhiệt các địa phương miền Bắc, miền Trung sẽ còn tiếp tục tăng thêm khi mưa rào và giông chấm dứt hẳn; nắng nóng nhẹ sẽ xuất hiện hầu khắp các địa phương. Đợt nắng nóng sẽ kéo dài 4-5 ngày, sau đó xuất hiện mưa trở lại.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 6/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi 35 - 36 độ C.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi 35 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 34 - 37 độ C.
 
Miền Nam bước vào mùa mưa
 
Từ cuối tháng 4, TPHCM bắt đầu đón nhận nhiều cơn mưa vào buổi trưa và chiều, báo hiệu mùa khô Nam Bộ kết thúc. Dự báo trong 7 ngày tới, nhiệt độ vẫn ở mức 26-34 độ C, sau đó giảm dần đến cuối tháng 5.
 
Liên tục trong tuần qua, TPHCM đón nhận nhiều cơn mưa giông. Có những cơn mưa to khiến các tuyến đường bị ngập nặng do đợt mưa đầu mùa như: An Dương Vương (quận 8), Lũy Bán Bích (quận Tân Phú), Tân Hóa (quận 11), Tân Hòa Đông (quận 6), Hồ Ngọc Lãm (Q. Bình Tân), Lê Đức Thọ (Q. Gò Vấp)… Tuy đã có mưa đầu mùa nhưng thời tiết TPHCM vẫn còn khá nóng, từ 26-34 độ C. Dự kiến từ ngày 12/5 trở đi, trời sẽ mát mẻ hơn, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C và giảm dần đến cuối tháng 5 là 29 độ C.
 
Mùa mưa đến khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập nặng
Mùa mưa đến khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập nặng

Ở khu vực phía Nam, bệnh sốt xuất huyết xảy ra quanh năm nhưng cao điểm nhất là vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Hiện nay, trời đã bắt đầu mưa nên mọi người cần đề phòng đến bệnh sốt xuất huyết. Do chưa có vắc xin phòng bệnh nên cách phòng bệnh tốt nhất là diệt lăng quăng (bọ gậy) và sử dụng các biện pháp hạn chế muỗi đốt như ngủ mùng, sử dụng nhang trừ muỗi hoặc kem thoa chống muỗi cho trẻ em.

 

Từ ngày 2/4, đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố trên đường phố TPHCM chính thức đi vào hoạt động. Mọi thông tin về các sự cố như đứt dây điện, vỡ ống nước, sụt lún đường, mất nắp cống, gãy đổ cây xanh… người dân có thể phản ánh về số 0839.111.333.

Theo BS Thanh Nhàn, BV Nhi Đồng 1 TPHCM, trong tháng 5, bệnh tay chân miệng tiếp tục ở mức cao và bệnh sốt xuất huyết sẽ bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trở lại. Để định bệnh sốt xuất huyết, các bác sĩ thường cho thử máu đối với những bệnh nhi sốt cao liên tục từ 3 ngày trở lên mà chưa tìm thấy nguyên nhân gây sốt. Tuy nhiên, đối với một số cháu có biểu hiện bệnh nặng thì có thể cho thử máu sớm hơn vào ngày thứ nhất hoặc thứ 2 của bệnh để phát hiện các bệnh nhiễm trùng khác.

Phạm Thanh - Hồng Nhung