Miền Bắc tiếp tục rét đậm, Nam Bộ nắng nóng 34 độ C

(Dân trí) - Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm tiếp tục kéo dài đến hết ngày 7/2. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Trong khi đó, tại khu vực Nam Bộ vẫn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (6/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc đã mạnh lên cấp 7, giật cấp 9; ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm đến hết ngày 7/2
Miền Bắc tiếp tục rét đậm đến hết ngày 7/2

Dự báo, ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở ven biển Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm nay, có khả năng xảy ra ít mây trên khu vực Bắc Bộ, vùng núi cao có khả năng cao xuất hiện băng giá và sương muối. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm tiếp tục kéo dài đến hết ngày 7/2. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6; giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Lưu ý: Gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển nhiều khả năng sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 8/2.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (6/2):

Phía Tây Bắc Bộ: Sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm ít mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ : 8 - 11 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21 độ C; vùng núi cao dưới 10 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm ít mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ : 7 - 10 độ C, vùng núi dưới 5 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 16 - 19 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 10 - 13 độ C, phía Nam 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 16 – 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng phía bắc ngày nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 độ C; phía nam 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 21 - 24 độ C; phía Nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C

Hà Nội: Sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm ít mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 8 – 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 17 – 19 độ C.

Nguyễn Dương