Miền Bắc tăng nhiệt

(Dân trí) - Hôm nay 20/2, tức mừng 2 Tết Nguyên đán, các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội, diễn ra mưa phùn nhỏ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Nền nhiệt toàn miền còn tăng thêm trong những ngày tới.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay đến ngày mai 21/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục đi về phía biển nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ vẫn nhiều mây, độ ẩm không khí cao, có sương mù và có nơi có mưa nhỏ vào đêm và sáng.

Dự báo trong 2 - 3 ngày tới, nền nhiệt toàn miền còn tăng dần.

Trong khi đó, khu vực miền Trung vẫn duy trì ít mưa, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nhiều, độ ẩm thấp.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 20/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét; nhiệt đnộ thấp nhất 16 – 19 độ, có nơi dưới 14 độ, cao nhất 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 – 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, cao nhất 23 – 26 độ, vùng núi có nơi 27 - 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ, cao nhất 23 - 26 độ.

Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, cao nhất 23 – 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.

Phạm Thanh