Miền Bắc tăng cường mưa và rét

(Dân trí) - Một bộ phận không khí lạnh lại tiếp tục tràn xuống khiến các tỉnh Bắc Bộ có thêm một ngày rét đậm, rét hại; nhiệt độ nhiều nơi xuống còn 3-4 độ C. Đặc biệt, không khí lạnh tương đem mưa trở lại với miền Trung, trời càng thêm rét buốt.

Đợt không khí lạnh tăng cường trước vẫn giữ cường độ mạnh, kéo nhiệt độ trung bình ngày ở các tỉnh Bắc Bộ luôn thấp dưới 13 độ C, ban đêm từ 7-9 độ C, nhiều nơi còn duy trì nền nhiệt từ 3-4 độ suốt cả ngày đêm. Thậm chí ở Sapa, nhiệt độ đã hạ thấp xuống tới -2 độ C đến -1 độ C, hiện tượng băng tuyết vẫn kéo dài nhưng chưa thấy tuyết rơi.

Chiều tối nay, khi không khí lạnh mới tăng cường "xâm chiếm" toàn bộ các tỉnh miền Bắc, nó sẽ kéo nhiệt độ nơi đây giảm xuống thêm 1-2 độ C, còn khoảng 11-12 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, không khí lạnh cũng đang đem mưa quay trở lại với các tỉnh miền Trung, với trời nhiều mây, mưa nhỏ rải rác khắp nơi. Nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế thấp nhất từ 10-13 độ C, cao nhất chỉ từ 12-15 độ C; trời rét đậm, rét hại.

Không khí lạnh cũng khuếch tán xuống tới các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mặc dù nơi đây được dự báo là không mưa, nhưng gió đông bắc cũng đã mạnh lên cấp 3-4, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C.

Các tỉnh miền Bắc chưa thấy xuất hiện mưa nhỏ rải rác, nhưng một vài nơi cũng đã có mưa, ở cả phía tây và phía đông Bắc Bộ. Sáng sớm nay một số điểm tại Hà Nội đã có mưa phùn, mưa bay, với nhiệt độ ngoài trời đo được ở ngưỡng 10 độ C. Xuống dưới 10 độ C là các tỉnh: Lạng Sơn 7,1 độ C; Cao Bằng 6,7 độ C; Móng Cái (Quảng Ninh) 7,8 độ C; Hải Phòng 9,4 độ C.

Một tin vui đối với người dân các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 14/1 đang có dấu hiệu chấm dứt vào khoảng sau ngày 18/2 tới. Nhưng trước khi chấm dứt đợt rét kéo dài kỷ lục này, nơi đây sẽ phải chịu thêm một khối không khí lạnh tăng cường yếu vào khoảng ngày 17; Sau đó, trời sẽ hửng nắng vào ban trưa, nhiệt độ tăng dần trở lại.

An Hạ