Miền Bắc sắp chuyển lạnh

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, hiện nay trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng đêm về sáng 20/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, gây mưa rào rải rác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa. Vùng đồng bằng và ven biển gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm khoảng 3-4 độ C, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét, các vùng núi cao đêm và sáng sớm có nơi trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất phía tây Bắc Bộ lại giảm xuống 20-22 độ C, vùng núi trong khoảng 15-17 độ C. Sa Pa (Lào Cai) xuống tới 12-14 độ C. Phía đông Bắc Bộ dao động từ 21-23 độ C, vùng cao rét nhẹ 17-19 độ C. Núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) từ 15-17 độ C.

1-1447847313743

Miền Bắc sắp chuyển lạnh

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 18 và ngày 19/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, vùng núi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nguyễn Dương