Miền Bắc rét và mưa rải rác những ngày tới

(Dân trí) - Không khí lạnh đang chi phối thời tiết các địa phương miền Bắc gây rét đậm cục bộ kèm mưa rào và giông rải rác trong những ngày tới. Nền nhiệt các địa phương miền Trung cũng hạ nhẹ do có mưa.

Miền Bắc rét và mưa rải rác  những ngày tới
 
Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (25/11), các địa phương miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh; một số địa phương vùng núi chỉ còn 15 độ C về đêm và sáng sớm. Không khí lạnh cũng gây mưa rào và giông cục bộ.

Dự báo đợt lạnh này sẽ kéo dài 3- 4 ngày do đêm nay, sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường duy trì trạng thái thời tiết này.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc và trung Trung Bộ cũng có nơi mưa vừa, mưa to và giông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.  Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ trưa và chiều nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

 Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 25/11 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Phía đông Bắc bộ, sáng và đêm trời rét kèm mưa, mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, vùng núi 15 - 18 độ, cao nhất 21 - 24 độ.

Khu vực Hà Nội, sáng và đêm trời rét, ngày và đêm có mưa rải rác; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 21 - 24 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 23 - 26 độ, phía nam 26 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 -  33 độ.

 Phạm Thanh