Miền Bắc mưa phùn, ẩm ướt đến khi nào?

(Dân trí) - Theo ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), ngày 20/3, thời tiết miền Bắc sẽ chấm dứt mưa phùn, ẩm ướt, nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng 4-5 độ C và xuất hiện nắng.

Chiều nay (18/3), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, đến ngày 20/3 (thứ 5), thời tiết miền Bắc sẽ chấm dứt tình trạng mưa phùn, ẩm ướt, nhiệt độ sẽ tăng và xuất hiện nắng ráo.

"Ngày mai (19/3), nhiệt độ ở miền Bắc bắt đầu tăng mạnh, tuy nhiên, đêm nay ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa giông diện rộng và có nguy cơ gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá. Còn ngày mai phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội sáng sớm vẫn xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn vẫn tiếp diễn, nhưng mưa sẽ nặng hạt hơn và khả năng xuất hiện mưa rào; xen vào đó vẫn có những khoảng tạnh ráo và nhiệt độ tăng từ 2-4 độ C so với ngày hôm nay" - ông Năng nhận định.

Miền Bắc mưa phùn, ẩm ướt đến khi nào? - 1

Giữa tuần (20/3), miền Bắc chấm dứt mưa phùn, xuất hiện nắng. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Cũng theo ông Năng, đến ngày 20/3, chỉ xuất hiện mưa nhỏ rải rác ở đồng bằng Bắc Bộ, sau đó, ngày giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng tiếp 4-6 độ C so với ngày hôm nay (hôm nay nhiệt độ ở miền Bắc cao nhất dao động từ 20-23 độ C).

Từ ngày 20/3 trở đi, nhiệt độ có thể lên tới 30 độ C ở khu Đông Bắc Bộ và Hà Nội. 

Nói thêm về nguyên nhân khiến mưa phùn, ẩm ướt xuất hiện tại miền Bắc những ngày qua, ông Năng cho biết, do không khí lạnh suy yếu, gió Đông Nam mang hơi ẩm vào gây mưa rét.

Cảnh báo mưa, giông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (18/3), trên độ cao 5.000m hình thành rãnh gió Tây và đang dịch chuyển sang phía Đông.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây phân tích trên nên từ chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc Bộ có mưa giông diện rộng, từ ngày mai (19/3) mưa giông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ.

Trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, Đông Bắc có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa giông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Thời tiết Hà Nội, ngày và đêm nay (18/3) có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; ngày mai (19/3) có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Nguyễn Dương