Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đến cuối tuần

(Dân trí) - Áp thấp nóng tác động đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung trong khoảng 4 ngày tới gây nắng nóng cục bộ ban ngày; chiều tối có mưa giông, thậm chí tố lốc.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (14/5) các địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục tăng nhiệt do chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây mạnh thêm. Dự báo trong khoảng 4 ngày tới vùng áp thấp nóng này còn tiếp tục tăng cường gây nắng nóng cục bộ tại một số địa phương, tuy nhiên về chiều lại có mưa, giông nên trời chuyển mát.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất 35 độ C, thấp nhất 28 độ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của gió tây nam phát triển, nên khu vực biển Bình Thuận – Cà Mau, Cà Mau – Kiên Giang và vùng Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh trong 2- 3 ngày tới, khiến tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 – 10km; Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Miền Trung nắng nóng đến cuối tuần
Miền Trung nắng nóng đến cuối tuần

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 14/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 32 - 35 độ, có nơi 36 - 37 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ, cao nhất 33 – 36 độ, có nơi 37 - 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ, có nơi 36 - 37 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24  độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Phạm Thanh