Miền Bắc mát mẻ 2 ngày cuối tuần

(Dân trí) - Mưa mát còn tiếp diễn khắp các địa phương miền Bắc trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, sau đó nền nhiệt toàn miền sẽ tăng mạnh.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (11/5) các địa phương trên cả nước trong đó có Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông. Sau đó nền nhiệt sẽ tăng nhanh do tác động của áp thấp nóng phát triển mạnh dần.

Dự báo trong 2 ngày tới mưa, giông còn duy trì khắp các địa phương miền Bắc. Khu vực miền Trung còn diễn ra nắng nóng cục bộ, từ chiều tối và đêm có giông rải rác.  Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng dịu mát hơn do có mưa.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 11/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 10 - 23 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi 35 - 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất  20 - 23 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phạm Thanh