Miền Bắc giảm nắng nóng

(Dân trí) - Ngày và đêm nay, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc - trong đó có Hà Nội - bắt đầu giảm nhẹ và xuất hiện mưa dông rải rác. Bão Nock- Ten giật cấp 14 vẫn đang tiến sâu vào biển Đông.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, nền nhiệt tại Hà Nội đã bắt đầu giảm nhẹ, cao nhất không quá 35 độ C (nhiệt độ trong lều khí tượng). Từ đêm nay (28/7), Hà Nội sẽ có mưa rào và dông rải rác, trời chuyển mát. Các tỉnh miền Trung cũng bắt đầu hạ nhiệt sau những ngày nắng nóng do có mưa.

Dự báo chi tiết ngày và đêm nay tại các địa phương trên toàn quốc như sau: Phía tây Bắc bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 32 - 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên , chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23, cao nhất 28 - 31 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Bão Nock- Ten tiến sâu vào biển Đông
 
Cơ quan khí tượng thông báo, hồi 4h  ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

 

Miền Bắc giảm nắng nóng - 1

Bão Nock- Ten đang hướng vào đảo Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo đến 4h ngày 29/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Đến 4h ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.  Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

P. Thanh